Ancelotti “bất lực” trước Cris Ronaldo

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Đến Real Madrid, HLV Ancelotti đã muốn biến đổi Cris Ronaldo dần trở thành một tiền đạo để sử dụng khi cần thay thế Benzema nhưng bất lực.

Trong những sơ đồ chiến thuật khi mới đến Real nhậm chức, HLV Ancelotti bố trí Cris Ronaldo đá trong một phạm vi hẹp trước vòng cấm địa đối phương (trong vùng cách khung thành đối phương từ 18-30 mét). Với việc bó hẹp CR7 vào nhiệm vụ tấn công ở tầm gần, chiến lược gia người Italia muốn ngôi sao người Bồ tập trung hơn trên tiền tuyến thậm chí là biến thành một tiền đạo khi cần thiết.

 	Cris Ronaldo sẽ được trả về thi đấu tự do trong đội hình Real

Cris Ronaldo sẽ được trả về thi đấu tự do trong đội hình Real

Trong kỳ CN tháng Giêng tới, Real dự chi 50 triệu bảng mua Suarez hoặc Falcao về chia lửa với Benzema. Nếu 1 trong 2 thương vụ này thành công, HLV Ancelotti sẽ không cần lo tính đến việc đẩy CR7 làm tiền đạo.

Tuy nhiên vốn đã quen đá tự do từ thời còn chơi cho Man United đến Real dưới quyền Mourinho, Cris Ronaldo đã không thể tỏa sáng khi bị hạn hẹp khoảng không. Trước vấn đề này, HLV Ancelotti đã buộc phải thay đổi đấu pháp chiến thuật. Cris Ronaldo sẽ được trả về chơi tự do như dưới thời Người đặc biệt.

Trong khi đó, nhiều nguồn tin khẳng định tân binh Gareth Bale nhiều khả năng cũng sẽ được bố trí thi đấu tự do trong đội hình Real. Không hiểu nếu có tới 2 ngôi sao đá tự do, Kền kền trắng liệu có loạn đội hình? Tất nhiên về cơ bản khi có 2 siêu sao vượt trội về tốc độ, khả năng sút xa ở bên cánh, Real Madrid sẽ rất mạnh. Nhưng thực tế vẫn sẽ phải chờ tài điều phối của chiến lược gia Ancelotti.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại