Lộ diện “dream team” của HLV Miura

Lupo |

Sau buổi tập chiều qua, ông thầy người Nhật dường như đã chốt được 11 cái tên ưng ý nhất cho U23 Việt Nam.

Ở vị trí thủ môn, HLV Miura khá băn khoăn khi lựa chọn giữa Văn Phong, Minh Long và Hoài Anh. Cả 3 “người gác đền” này đều đôi lúc ra vào chưa hợp lý khiến khung thành gặp nguy hiểm.

Hiện tại Hoài Anh đang nhỉnh hơn 2 đồng đội và nhiều khả năng sẽ bắt chính trước U23 Thái Lan.

Hàng hậu vệ dễ thở hơn đôi chút. Sự trở lại của Tiến Dũng giúp HLV Miura tự tin xếp anh đá cặp cùng Ngọc Hải. Nếu không có gì thay đổi, bộ đôi này cũng sẽ đá chính luôn tại vòng loại giải U23 châu Á.

Bên cánh trái, Mạnh Hùng gần như chắc chắn được điền tên vào đội hình xuất phát. Còn vị trí hậu vệ phải được giao cho Huỳnh Tấn Tài.

Đội hình dự kiến của U23 Việt Nam
Đội hình dự kiến của U23 Việt Nam

Mặc dù có Tấn Tài vốn quen đá tiền vệ nhưng sức mạnh và tốc độ sẵn có sẽ giúp anh nhanh chóng thích nghi với vị trí ở hàng thủ.

Nỗi lo lớn nhất của HLV Miura là tìm người chia sẻ gánh nặng khu vực giữa sân với Tuấn Anh.

Sau khi Duy Mạnh chấn thương, ông đã lựa chọn Hữu Dũng. Cầu thủ người Thanh Hóa là người đã đánh đầu kiến tạo cho Huy Toàn trong trận thắng 1-0 trước U23 Indonesia.

Hai bên cánh, HLV Miura sắp xếp những tiền vệ có khả năng lên công về thủ là Huy Toàn và Hồ Ngọc Thắng.

Công Phượng là niềm cảm hứng của hàng công
Công Phượng là niềm cảm hứng của hàng công

Trên hàng tiền đạo, Công Phượng chắc suất đá chính. Người đá cặp với anh sẽ là Văn Long, “viện binh” mới tập trung được ít ngày.

So với Văn Toàn và Thanh Bình, cầu thủ đến từ Đà Nẵng sở hữu tốc độ tốt hơn và thích hợp cho lối chơi phản công nhanh mà HLV Miura dự kiến áp dụng trước người Thái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại