Lộ diện cường địch của thầy trò Hữu Thắng

Đoàn Dự |

Chẳng lâu nữa, thầy trò Hữu Thắng sẽ lại bước vào 1 cuộc chiến mới là vòng loại Asian Cup 2019 với rất nhiều địch thủ đáng gờm.

Sau trận thua Iraq 0-1 đêm qua, Việt Nam đã chính thức rời cuộc chơi World Cup 2018. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn còn 1 cuộc chơi khác, là vòng loại cuối của Asian Cup 2019.

Tại mặt trận này này, ngoài Việt Nam thì hiện đã có Palestine, Jordan, Kyrgyzstan, Hong Kong (TQ), Oman, Turkmenistan, Guam, Singapore, Afghanistan, Lebanon, Kuwait, Myanmar, CHDCND Triều Tiên, Philippines, Bahrain.

8 suất còn lại sẽ được xác định từ 11 đội Yemen, Lào, Đài Bắc (TQ), Campuchia, Ấn Độ, Bhutan, Maldives, Bangladesh, Tajikistan, Đông Timor và Malaysia.

Khi chốt 24 cái tên cuối cùng của vòng loại, lễ bốc thăm chia bảng (6 bảng) sẽ diễn ra vào cuối năm 2016. Lịch thi đấu bắt đầu vào tháng 3/2017.

Khi bốc thăm chia bảng đấu, BTC sẽ phân loại hạt giống chia các loại lá phiếu. Một trong các tiêu chí phân hạt giống là dựa theo thứ tự trên BXH FIFA.

Ở khía cạnh này, Việt Nam hiện chỉ đứng thứ 12 trong số 16 cái tên đã chắc chắn được dự vòng loại.

Điều ấy đồng nghĩa khả năng lớn chúng ta không nằm trong nhóm hạt giống số 1 và có thể phải đụng độ các địch thủ mạnh, như Jordan, CHDCND Triều Tiên, Kyrgyzstan hay Bahrain.

May mắn cho thầy trò Hữu Thắng là từ nay cho đến lúc thi đấu sẽ còn gần 1 năm nữa để rèn luyện. Chúng ta cũng sẽ có sân chơi AFF Cup rất giàu tính cạnh tranh để nâng cao sức mạnh, kinh nghiệm.

Thế nên mong rằng ở vòng loại cuối Asian Cup 2019, nơi nhẹ nhàng hơn vòng loại World Cup vừa rồi, thầy trò Hữu Thắng sẽ đạt được những thành tích làm vui lòng NHM, thay vì bài ca “thất bại là mẹ thành công!”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại