Làng báo thế giới tung hô Bayern và Robben

Robben và Bayern là tâm điểm ngợi ca của cánh báo chí sau chiến tích vô địch châu Âu lần thứ 5 trong lịch sử.

Tờ Bild của Đức giật tít: “Nụ cười màu đỏ, nước mắt màu vàng”, muốn ca ngợi chiến thắng của Bayern (mặc áo đỏ) và sự tiếc nuối của kẻ bại trận Dortmund (mặc áo vàng). Tuy nhiên trên tờ Bild cũng có bài viết nói rằng dù đội nào thắng trong trận chung kết thì chiến thắng chung cuộc, chiến thắng lớn nhất vẫn thuộc về bóng đá Đức, thuộc về nước Đức.

Tờ Marca của TBN đăng lên trang nhất hình ảnh Robben cùng các đồng đội giương cao chiếc cúp vô địch, kèm theo đó là dòng chữ: “Five times Bayern!”, muốn nói tới chiến công 5 lần lên đỉnh châu Âu của đội bóng xứ Bavaria. Bài báo ngợi ca chiến công của tập thể Bayern nhưng vẫn dành một phần lớn nội dung để tán dương, bày tỏ sự khâm phục tới cầu thủ chơi hay nhất trận là Robben.

 - 1
Tờ Marca ca ngợi chiến công 5 lần vô địch châu Âu của Bayern

Trong khi đó tờ AS giật tít: Robben mang về chức vô địch lần thứ 5 cho Bayern” và cũng giành những lời lẽ tốt đẹp nhất để ca ngợi Bayern như là đội bóng mạnh nhất thế giới thời điểm hiện tại. Ngoài ca ngợi Robben, tờ AS cũng dành những lời ngợi khen cho thủ thành Neuer, người đã có những pha cứu nguy không tưởng giải cứu cho Bayern, đồng thời tỏ sự ngưỡng mộ tới HLV kỳ cựu Jupp Heynckes, người đã đi vào lịch sử với tư cách 1 trong 4 HLV vô địch cúp C1 ở 2 đội bóng khác nhau.

Ở Anh, tờ Daily Mail viết rằng chiếc cúp vô địch vừa giành được là một sự báo thù ngọt ngào dành cho Robben. Còn tờ The Sun ngợi ca chiến thắng của Bayern chính là chiến thắng của cá nhân Robben ngay tại thánh địa Wembley.

Tờ Lequipe của Pháp giật tít nói lên bản chất chiến thắng muộn màng và đầy kịch tính của Bayern: “Chiến thắng dành cho kẻ biết kiên nhẫn!”. Còn ở Ý, tờ Gazzetta Dello Sport chỉ giật dòng tít đơn giản nhưng đầy ý nghĩa: “Robben ghi bàn phút 89, Bayern lên đỉnh châu Âu!”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại