“Làm gì có cơ sở nào để thắng U23 Nhật Bản”

Đoàn Dự |

Các chuyên gia bóng đá nội đều cho rằng U23 Việt Nam không có “cửa” vượt qua U23 Nhật Bản khi đối đầu ở vòng loại U23 châu Á.

Mới đây, HLV Miura lớn tiếng khẳng định muốn cùng U23 Việt Nam hạ gục U23 quê hương ông ở vòng loại U23 châu Á. Phát ngôn này của chiến lược gia xứ Mặt trời mọc gây nhiều tranh cãi.

“Mọi HLV đều có những mục tiêu của họ. Nhưng theo tôi thì chẳng có cơ sở nào để thắng Nhật Bản cả.

Nhưng đó là thắng lợi tinh thần, khích lệ tướng lĩnh. Và trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra, đội 3 phần có thể thắng đội 7 phần.

Còn về lý thuyết không có cơ sở” – cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn nhận định.

Cựu danh thủ bóng đá
Đặng Gia Mẫn
Sau khi rời xa sự nghiệp quần đùi, áo số, Đặng Gia Mẫn trở thành một chuyên gia nổi tiếng của làng túc cầu Việt. Ông thường có những nhận định rất chuẩn xác và tâm huyết.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng đồng tình với suy nghĩ của người bạn Đặng Gia Mẫn:

“Ông Miura nói như vậy là để khích lệ động viên tinh thần thôi chứ cũng thừa hiểu 2 nền bóng đá trình độ cách biệt như thế nào.

Đó là cách thể hiện quyết tâm, nỗ lực cố gắng, là 1 trong những biện pháp tâm lý của các HLV chứ không hẳn là mục tiêu”.

Thực tế là trước địch thủ Nhật Bản, U23 Việt Nam đang có những ưu thế nhất định. Những cầu thủ đôn lên từ U19 Việt Nam từng đụng độ U19 Nhật Bản khá nhiều và có những kinh nghiệm nhất định.

Trong khi đó, HLV Miura là một người Nhật, am hiểu bóng đá quê hương ông. Song tất cả những điều đó là chưa đủ để kỳ vọng chiến thắng.

“Những cầu thủ từ U19 lên chưa đủ tầm để tạo ra ưu thế nào cả. U23 Việt Nam chỉ là 1 đội tuyển tươi mới, gắn bó và đáng xem. Còn khoảng cách không thể xóa trong thời gian ngắn như vậy.

Về HLV Miura, ông ấy hiểu rõ đội Nhật Bản tất nhiên sẽ giúp ích cho chúng ta nhiều hơn là một HLV khác” – chuyên gia Đặng Gia Mẫn tiếp.

U23 Nhật Bản rất mạnh mẽ

U23 Nhật Bản rất mạnh mẽ

Với cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải, điều ông mong chờ ở HLV Miura là sẽ có những đấu pháp hợp lý cho U23 Việt Nam, để chơi hay hơn, hấp dẫn hơn trước U23 Nhật Bản.

Không mơ đến vị trí đầu bảng vì có sự hiện diện của Nhật Bản, song Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp, bằng cách là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Ở mặt trận này, U23 Malaysia sẽ là đại kình địch với thầy trò HLV Miura.

“Macao không có nền bóng đá phát triển và luôn là đội lót đường. Malaysia sẽ là đối trọng của chúng ta, cơ hội 50-50 cho đôi bên. Nếu thắng địch thủ này, chúng ta khả năng sẽ có vé đi tiếp” – ông Đặng Gia Mẫn tiếp.

Công Phượng và các đồng đội sẽ phải nỗ lực để mong lọt vào vòng trong nhờ vị trí 1/5 đội nhì bảng xuất sắc nhất

Công Phượng và các đồng đội sẽ phải nỗ lực để mong lọt vào vòng trong nhờ vị trí 1/5 đội nhì bảng xuất sắc nhất

Tuy nhiên theo cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải, việc mong vào top 5 đội nhì bảng xuất sắc là khá mơ hồ cho U23 Việt Nam.

“Tất cả những địch thủ khác ở các bảng còn lại đều có quyết tâm như vậy khi không nhắm chắc được vị trí nhất bảng. Nên chúng ta buộc phải chơi hết mình, tích lũy điểm.

Nếu gây bất ngờ, có thể U23 Việt Nam sẽ đạt điểm cao ở vị trí nhì bảng để đi tiếp. Nhưng đó chỉ là hy vọng thôi chứ khả năng thì không cao”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại