Công Phượng cũng chưa chắc suất ở Olympic Việt Nam

Thiên Vũ |

Sau 1 tuần hội quân, HLV Miura đã định hình được bộ khung cho đội tuyển Olympic Việt Nam.

Mặc dù có tới 9 cầu thủ góp mặt ở ĐT Olympic Việt Nam, nhưng sau 1 tuần hội quân thì các cầu thủ của HAGL gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với cầu thủ đến từ các CLB khác.

Ngoài Xuân Trường bị chấn thương không thể tập luyện, và Tuấn Anh là tiền vệ ghi điểm trong mắt HLV Miura thì 7 cầu thủ còn lại của HAGL đều không thể hiện được nhiều so với các cầu thủ khác ở cùng vị trí.

Ở hàng hậu vệ, HAGL có 2 cầu thủ là Đức Lương ở hành lang trái và Lê Văn Sơn ở hành lang phải. Tuy nhiên, nếu như Văn Sơn không thể tranh chấp với một Thanh Hiền kinh nghiệm và vượt trội hơn về mọi mặt.

Thì Đức Lương cũng không gây được ấn tượng, dù ở vị trí hậu vệ cánh trái không có nhiều gương mặt ấn tượng.

Ở các buổi tập vừa qua, Đức Lương thậm chí không tỏ ra vượt trội so với hậu vệ trái Trần Phước Thọ của ĐTLA.

Đấy là chưa kể, HLV Miura đã tạo ra bất ngờ khi đưa trung vệ Mạnh Hùng ra cánh này. Rất có thể, trung vệ thuận chân trái này sẽ giữ vị trí ở hậu vệ cánh trái khi ông Miura rất thích sử dụng trung vệ đá hậu vệ biên.

Ở cả ĐT Olympic Việt Nam lẫn ĐTQG năm ngoái, các hậu vệ cánh của đội tuyển đều là những cầu thủ có sở trường đá trung vệ.

Trên hàng tiền vệ, đội bóng phố núi đóng góp 4 cầu thủ là Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy và Thanh Tùng.

Trong số 4 cầu thủ này thì Xuân Trường chưa thể tập luyện cùng đội. Trong khi Hồng Duy và Thanh Tùng đều gặp chấn thương và trong ngày hôm nay đã được đưa đi khám.

Ngay cả khi Hồng Duy lẫn Thanh Tùng không bị chấn thương thì họ cũng rất khó cạnh tranh với 2 cựu binh là Ngọc Thắng và Võ Huy Toàn ở 2 cánh.

HLV Miura rất thích sử dụng những tiền vệ cánh của tốc độ vừa có thể hỗ trợ cho phòng ngự lẫn tấn công, và đó là điều mà 2 cầu thủ của HAGL bị thất thế so với các cầu thủ còn lại thi đấu ở cùng vị trí.

Tuấn Anh là cầu thủ duy nhất của HAGL trụ được ở đội tuyển, khi thể hiện sự toàn năng của mình.

Việc ông Miura đưa Tuấn Anh vào danh sách ban cán sự của đội cùng với Ngọc Hải, Thanh Hiền, Huy Toàn đã cho thấy cầu thủ thực sự tạo ấn tượng trong mắt vị HLV người Nhật.

Hồng Duy (phải) và nhiều cầu thủ HAGL đang thất thế so với các cầu thủ khác ở đội tuyển. Ảnh: Lê Thương
Hồng Duy (phải) và nhiều cầu thủ HAGL đang thất thế so với các cầu thủ khác ở đội tuyển. Ảnh: Lê Thương

Trên hàng tiền đạo, thật bất ngờ khi Văn Toàn đang gây được ấn tượng tốt hơn Công Phượng trong các buổi tập vừa qua.

Tuy nhiên, điểm yếu của Văn Toàn là thể hình quá nhỏ con, trong khi HLV Miura luôn thích sử dụng những tiền đạo có ngoại hình tốt.

Ngay cả Công Phượng cũng vấp phải cạnh tranh quyết liệt từ các tiền đạo của CLB khác. Phạm Văn Thành, Phúc Tịnh, đặc biệt là Thanh Bình đều đang chơi hết sức cố gắng để ghi điểm HLV Miura.

Những cầu thủ này đều có lối đá đơn giản nhưng đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, họ sở hữu thể hình tốt hơn so với bộ đôi Văn Toàn - Công Phượng.

Đấy là chưa kể, nhiều thời điểm trong các buổi tập vừa qua. Ông Miura đẩy Huy Toàn hoặc Ngọc Thắng lên đá tiền đạo, và đưa tiền vệ trung tâm là Huỳnh Tấn Tài là đá ở biên.

Cuộc cạnh tranh để lấy suất trong bộ khung đội hình của Văn Toàn và Công Phượng vì thế càng trở nên khó khăn hơn.

Ông Miura khẳng định sơ đồ chiến thuật của ĐT Olympic Việt Nam sẽ là 4-4-2, và trong triết lý bóng đá của ông Miura, thì bộ khung đội hình của đội tuyển lúc này, chỉ có duy nhất 1 cầu thủ HAGL nhận được sự tin tưởng của ông thầy người Nhật là Tuấn Anh.

Tất nhiên, dưới thời HLV Miura, thì ông luôn tạo cơ hội cho mọi cầu thủ được ra sân như nhau. Trong các trận đấu giao hữu tới đây, các cầu thủ HAGL cũng như mọi cầu thủ khác đều có thể ra sân thi đấu.

Nhưng sẽ không lạ, nếu như bước vào giải đấu chính thức dù có đông quân ở tuyển thì HAGL vẫn thất thế trong bộ khung đội hình chính thức của ĐT Olympic Việt Nam.

Vì sao bầu Đức phải lấy lòng HLV Miura?

Cựu trung vệ của HAGL - Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng, bầu Đức đang thể hiện sự lo sợ các cầu thủ của ông sẽ không thể tranh chấp được với cầu thủ của CLB khác ở tuyển và phải ngồi ghế dự bị.

Đó là lý do giải thích vì sao trước đó, ông bầu của đội bóng phố núi đăng đàn trên báo chí rằng ông mong muốn các cầu thủ HAGL phải được đá chính để chinh phục HCV SEA Games.

"Thời của chúng tôi, bầu Đức không bao giờ phải can thiệp chuyên môn khi các cầu thủ lên tuyển.

Chuyện ai sẽ đá chính, ai đá dự bị ông ấy đều không để ý đến, vì lúc đó đa số cầu thủ HAGL lên tuyển là được đá chính.

Thế nên, việc lên tiếng của bầu Đức cho thấy sự thiếu tự tin của ông vào lứa Công Phượng".

Sau khi đăng đàn yêu cầu cầu thủ HAGL được đá chính, bầu Đức tiếp tục phát biểu với mong muốn HLV Miura sẽ về dẫn dắt HAGL.

Cựu cầu thủ HAGL cho rằng chính việc các cầu thủ HAGL đang thất thế ở đội tuyển khiến bầu Đức phải lo lắng và buộc phải có kế hoạch để lứa "gà nòi" của mình có thể được đá chính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại