Lãi 5 tỷ ở V.League mùa tới, bầu Đức có "nổ"?

Bình Nguyên |

Mới đây, bầu Đức tuyên bố sẽ lời 5 tỷ đồng trong mùa giải V.League 2015 sắp tới. Liệu con số này có khả thi hay chỉ là pha "nổ" của ông bầu phố núi?

Mới đây, ông bầu Đoàn Nguyên Đức của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) mạnh dạn tuyên bố đội bóng của ông sẽ chỉ phải chi ra 15 tỷ đồng và thu về 20 tỷ đồng ở V.League 2015, tức lời ra 5 tỷ đồng.

Theo bầu Đức, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, một CLB thành công trong việc dùng bóng đá để nuôi bóng đá, chứ không phải tiếp tục tình trạng “chi gấp nhiều lần thu” như những mùa giải qua.

Đáp lại tuyên bố của bầu Đức, một đơn vị truyền thông tỏ ra không đồng tình với những con số mà ông chủ Hoàng Anh Gia Lai đưa ra.

Theo như đơn vị này tính toán, tiền lương cho 1 đội bóng ở V.League vào khoảng 20 tỷ/mùa, tiền ăn cũng phải 3 tỷ. Nếu tính thêm cả chi phí đi lại và tiền thưởng, tổng chi phí sẽ vào khoảng 30 tỷ, thậm chí nhiều hơn.

Đây cũng là cách tính mà ban tổ chức V.League đưa ra để quy định các CLB tham gia giải phải chứng minh mức trần kinh phí vào khoảng 35 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tình hình thực tế ở HAGL cho thấy ông bầu phố núi không hề nổ. Đầu tiên phải nói tới đó là kinh phí chuyển nhượng.

Sau 7 năm đổ tiền vào đào tạo trẻ, bầu Đức đã có hàng loạt những cầu thủ đủ sức chinh chiến ở V.League như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều.

Với những “cây nhà lá vườn” này, ông chủ của HAGL không hề tốn một đồng chuyển nhượng nào. Bình thường, một cầu thủ nội có chút tên tuổi cũng phải 3-4 tỷ tiền chuyển nhượng.

Nếu không kể đến những trường hợp 9 tỷ như Việt Thắng (2010, V.Ninh Bình) hay 12 tỷ như Phước Tứ (chuyển từ Thanh Hoá về Sài Gòn Xuân Thành).

 - Ảnh 1

Bầu Đức tuyên bố HAGL sẽ lãi 5 tỷ ở mùa tới.

Thông thường, chi phí chuyển nhượng chiếm khoảng 40% ngân sách của đội bóng trong một mùa giải. Tiết giảm tối đa khoản này, số tiền bầu Đức phải chi ra sẽ chẳng đáng là bao.

Để chuẩn bị cho V.League 2015, bầu Đức chỉ cần tuyển thêm 1 hoặc 2 vị trí nữa mà thôi. Do vậy, tiền chuyển nhượng của HAGL sẽ khá nhỏ so với những mùa trước và so với những đội bóng khác.

Khoản chi lớn thứ hai cho một đội bóng là tiền lương. Thường thì các bản hợp đồng bom tấn của V.League sẽ đi kèm những khoản lương cực “khủng”.

Đã có những cầu thủ V.League nhận lương 40-50 triệu đồng/ tháng, thậm chí nhiều hơn. Tuy nhiên, những giai đoạn “vung tay quá trán” như vậy đã được ông bầu này cho vào dĩ vãng.

Hiện tại, lương của các cầu thủ nội ở HAGL trung bình vào 15 triệu đồng/ tháng. Những cầu thủ ngoại dĩ nhiên lương sẽ cao hơn, nhưng cũng sẽ phải hợp lý so với đóng góp cho đội bóng.

Hơn nữa, số lượng cầu thủ ngoại không nhiều nên những cầu thủ này cũng không khiến quỹ lương phình lên.

Nếu nói đến lương, thì tiền thưởng cũng là một khoản cần nhắc đến. Trước đây, các ông bầu bóng đá thường hay thưởng rất mạnh tay và tuỳ hứng.

Cứ thắng trận là thưởng, thưởng mạnh, thậm chí ngay cả hoà các cầu thủ cũng có một khoản tiền “uống nước”. Nhưng với bầu Đức thì không.

Ông không vung tay thưởng mạnh như những ông bầu khác. Theo lý giải của ông, việc giành chiến thắng là nhiệm vụ của toàn bộ các cầu thủ, và họ đã được trả lương cho việc đó.

Nếu có, ông chỉ thưởng cho những trận đấu quan trọng, và mức thưởng cũng không nhiều. Theo ông bầu này, việc thưởng nhiều chỉ khiến các cầu thủ quên mất nhiệm vụ của mình (là phải thắng) và dễ sinh hư.

Với 3 khoản tiền chi nhiều nhất trong một mùa bóng, bầu Đức đều đã cắt giảm được tối đa. Cộng tất cả các chi phí, tổng số tiền chi ra theo như tính toán của ông bầu này là 15 tỷ.

Theo tiết lộ của Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn, có nhiều đội bóng ở V.League mùa 2014 vẫn “sống” được với khoảng 20 tỷ. Có thể thấy, con số 15 tỷ mà bầu Đức tính toán hoàn toàn khả thi.

Trong khi đó, tiền thu lời từ các hợp đồng quảng cáo, tiền bán vé, …sẽ vào khoảng 20 tỷ nhờ “cơn sốt” Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều trong những tháng qua. Như vậy, xem ra ông bầu này đã không nổ như một số người nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại