Khôn khéo lách luật, Man United vẫn bị UEFA “sờ gáy”

Chi Chi |

(Soha.vn) - LĐBĐ châu Âu đang nghi ngờ Man United lách luật Công bằng tài chính.

Như đã biết, Quỷ đỏ mới đây đã ký bản hợp đồng “khủng” với AON trị giá tới 176 triệu euro về việc bán lại tên sân tập Carrington. Theo đó, công ty bảo hiểm khổng lồ của Mỹ sẽ có quyền đổi tên sân tập Man United trong vòng 8 năm. Đổi lại, AON sẽ phải trả cho đội bóng này 22.9 triệu euro mỗi mùa.

Đây rõ ràng là một bản hợp đồng quá hời dành cho Quỷ đỏ trong thời buổi kinh thế khó khăn như hiện nay, đặc biệt khi luật Công bằng tài chính đã chính thức được áp dụng. Tuy nhiên, cũng chính vì quá hời mà nó đã làm dấy lên nghi ngờ rằng thực chất bản hợp đồng khủng này chỉ là phương thức để Man United lách luật Công bằng tài chính của UEFA.


	Vụ bán tên sân tập của Man United đang bị điều tra

Vụ bán tên sân tập của Man United đang bị điều tra

Tại Diễn đàn bóng đá châu Âu, Tổng thư ký Gianni Infantino cho biết bản hợp đồng này sẽ bị xem xét một cách kỹ lưỡng theo những quy định về tài chính. Chỉ một dấu hiệu đáng ngờ, Man United sẽ phải nhận án phạt nặng.

“Tất cả những câu hỏi sẽ được phân tích thấu đáo”, Tổng thư ký UEFA nhấn mạnh. “Chúng tôi có một số thẩm phán cấp cao, những người chuyên đưa ra những quyết định khó khăn”.

“Chủ tịch cơ quan điều tra là cựu Thủ tướng Bỉ và Chủ tịch cơ quan xét xử từng là một trong những thẩm phán cấp cao của Tòa án Tư pháp châu Âu. Họ biết những gì mình đang làm”.

Ngoài Man United, Gianni Infantino còn khẳng định bản hợp đồng đổi tên sân Etihad của Man City cũng sẽ bị điều tra kỹ lưỡng. UEFA nghi ngờ những đội bóng tại Premier League đang tìm cách để lách luật Công bằng tài chính.

Tuy nhiên, sẽ không dễ để tìm ra sai phạm khi mà mọi hợp đồng đều được ký rất công khai và… minh bạch.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại