Kẻ bất hạnh nhất khi Công Phượng, Xuân Trường ra đi

Thừa Phong |

Suốt cả tháng trời qua, nhân vật này gần như im lặng trong các vụ chuyển nhượng liên tiếp.

Trong tháng 12, người hâm mộ lần lượt chứng kiến 3 lễ ký hợp đồng liên tiếp của Tuấn Anh, Công PhượngXuân Trường với các đội bóng nước ngoài.

Người hâm mộ vô cùng phấn khởi, bầu Đức vui mừng và ví von như gả con gái về nhà chồng vậy. Bản thân 3 cầu thủ cũng rất hào hứng trước viễn được “du học”.

Tuy nhiên, có một người đáng lẽ phải xuất hiện nhưng lại vắng mặt một cách khó hiểu và gần như im lặng trong suốt thời gian qua là HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn và các học trò.
HLV Nguyễn Quốc Tuấn và các học trò.

Thay vì “trao tận tay” 3 cậu học trò tới các CLB của Nhật Bản, Hàn Quốc, ông vẫn cần mẫn cùng các cầu thủ còn lại chuẩn bị cho mùa giải 2016.

Chưa khi nào, lực lượng của HAGL lại mỏng đến thế. Một loạt các cái tên giàu kinh nghiệm như Hoàng Thiên, Minh Nhựt, Út Cường ra đi.

Giờ lại thêm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường “xuất ngoại”. Trong khi đó, những sự bổ sung như thủ thành Tô Vĩnh Lợi, trung vệ Văn Pho hay 2 ngoại binh Ideguchi, Osmar Francisco chưa đem lại sự an tâm.

Quá nhiều sự thay đổi khiến cho đội hình vốn chưa đạt sự kết dính cao của HAGL lại càng trở nên rời rạc hơn.

Một khó khăn khác dành cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn tới từ quy chế mới của giải đấu. Theo đó, đội đứng cuối BXH V-League 2016 sẽ xuống hạng trực tiếp, đội xếp thứ 13 phải đấu play-off trụ hạng cùng 3 CLB tại Hạng Nhất.

Như vậy nếu HAGL đứng vị trí 13 như mùa trước, họ sẽ đứng trước nguy cơ rớt hạng không hề nhỏ.

Trong trường hợp điều xấu nhất xảy ra, hệ lụy của nó là rất lớn. Thậm chí việc xuống hạng có thể ảnh hưởng đến quá trình hợp tác với các CLB nước ngoài.

Có người đã so sánh, thời điểm hiện tại HLV Nguyễn Quốc Tuấn giống như bị bắt chuyển từ đi ô tô sang xe máy nhưng vẫn phải đảm bảo tốc độ.

Chưa đầy một năm sau khi cùng U19 HAGL “lên đỉnh”, HLV Graechen đã phải rời vị trí, liệu ông Nguyễn Quốc Tuấn có đi theo vết xe đổ đó?

Hiện HAGL vẫn chưa chính thức được cấp phép tham dự V-League 2016 do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại