Hữu Thắng gọi Tuấn Anh, Xuân Trường làm... siêu dự bị?

Đoàn Dự |

Bộ đôi ngôi sao của HAGL được gọi về nước để cùng ĐTQG Việt Nam thi đấu trước Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq. Nhưng vị trí của họ, theo Hữu Thắng, có lẽ là băng ghế dự bị.

Phát biểu trước báo giới chiều qua, HLV Hữu Thắng nói:

“Tôi vẫn giữ nguyên chủ trương sẽ trẻ hóa đội hình chuẩn bị cho SEA Games 29.

Nhưng hai trận đấu vòng loại World Cup vào cuối tháng 3, vì thời gian tập trung quá ngắn nên tôi gọi cầu thủ trẻ với mục đích chính là để họ làm quen với không khí đội tuyển, được cọ xát và học hỏi lớp đàn anh.

Những cầu thủ kỳ cựu dù phong độ có thể không còn như trước nhưng vẫn làm tấm gương cho đàn em. Dẫu sao tôi muốn có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các vị trí.

Chỉ có điều khiến tôi hơi tiếc là không thể có Công Phượng lần này vì cậu ấy chưa khỏi chấn thương.

Nhưng hai tài năng trẻ khác là Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ về nước. Tôi cũng chưa thể gọi cầu thủ nhập tịch nhưng sau này có thể có”.

Như vậy là đã khá rõ ràng. Những cầu thủ trẻ được Hữu Thắng triệu tập lần này, điển hình là Tuấn Anh, Xuân Trường, chỉ lên với mục đích “làm quen với không khí đội tuyển, được cọ xát và học hỏi lớp đàn anh”.

Tất nhiên, Hữu Thắng vẫn bỏ ngỏ cơ hội họ được ra sân, nếu thể hiện vượt trội lớp đàn anh: “Dẫu sao tôi muốn có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các vị trí”.

Nhưng về cơ bản, điều này khó!

Khó ở chỗ những cầu thủ như Tuấn Anh, Xuân Trường nếu muốn cạnh tranh lớp đàn anh, thì không chỉ ở vấn đề chuyên môn.

Ngay cả khi kĩ chiến thuật có vượt trội lớp đàn anh đi chăng nữa, thì mặt kinh nghiệm rõ ràng không thể bù đắp.

Một năm chơi V-League có thể khiến bộ đôi này dạn dày hơn, nhưng chắc chắn không thể so bì với những Thành Lương, Tấn Tài, Hoàng Thịnh, Phi Sơn hay Minh Tuấn.


Tuấn Anh, Xuân Trường còn rất thiếu kinh nghiệm.

Tuấn Anh, Xuân Trường còn rất thiếu kinh nghiệm.

Quan trọng nhất là sự ăn ý trong lối chơi. Những cựu binh đã lên ĐTQG Việt Nam bao năm qua, dù không chung CLB, cũng đạt sự ăn ý, gắn kết nhất định.

Đấy là còn chưa kể những mối quan hệ phía sau sân bóng, điều ít ai nhắc đến, rất khó định hình, nhưng lại thể hiện rõ trên mặt cỏ.

Ví như chuyện Sheva Shevchenko từng “chết đứng” ở Chelsea, dù anh rất giỏi, vì chẳng có ai chịu chuyền bóng cho. Lý do rất đơn giản, Sheva không có mặt trong một chuỗi những mối quan hệ đan xen ở The Blues.

Anh chuyển về quá nhanh do quyết định của ông chủ Abaramovich và cũng được điền tên vào ĐH chính thức quá sớm bất chấp sự phản đối của Mourinho, cũng như ánh mắt thiếu thiện cảm từ dàn sao tại Stamford Bridge.

Ví dụ xa xôi như vậy để thấy rằng ở thời điểm hiện tại, Tuấn Anh hay Xuân Trường thiếu quá nhiều yếu tố để có thể được điền tên vào đội hình chính thức trên ĐTQG Việt Nam.

Cầu thủ thuộc biên chế HAGL cho mượn đến Mito Hollyhock
Nguyễn Công Phượng
"Em rất vui khi biết tin HLV Nguyễn Hữu Thắng nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vì HLV Hữu Thắng cũng quê Nghệ An. Em hy vọng đội tuyển Việt Nam dưới sự huấn luyện của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ khởi sắc về lối chơi cũng như thành tích thi đấu".

Dục tốc bất đạt

Mà nếu giả sử Hữu Thắng gọi họ lên để chơi tại ĐH chính thức, thì điều đó còn gây hại, như trường hợp của Shevchenko vậy.

NHM Việt Nam có thể đang háo hức chờ xem Tuấn Anh, Xuân Trường thể hiện trên ĐTQG Việt Nam. Nhưng hãy bình tĩnh, chỉ nên chờ đợi họ vào sân từ băng ghế dự bị mà thôi.

Dục tốc bất đạt và chính Hữu Thắng, người đã khẳng định đang muốn trẻ hóa đội hình, đã ý thức rất rõ điều đó.

Lần triệu tập này, không phải ngẫu nhiên anh chọn ở mỗi tuyến đầy đủ các lứa tuổi: trẻ - trung bình và già.

Ở hàng tiền đạo, trẻ là Văn Toàn, trung bình là Văn Thắng, Văn Quyết, lớn tuổi hơn thì là Đình Tùng hay lão làng có Công Vinh, Anh Đức. Những sự đan xen như vậy cũng có ở các tuyến còn lại.


Lứa HAGL rồi sẽ đến lúc tỏa sáng, nhưng chưa phải bây giờ ở ĐTQG.

Lứa HAGL rồi sẽ đến lúc tỏa sáng, nhưng chưa phải bây giờ ở ĐTQG.

Lần triệu tập này, có lẽ Hữu Thắng không kỳ vọng chỉ ở thời gian diễn ra 2 trận đấu với Đài Loan và Iraq, mà anh còn rất mong khoảng tập luyện, sẽ giúp tất cả các cầu thủ, đặc biệt là lớp trẻ, tiến bộ hơn.

Hữu Thắng suốt thời gian qua gắn bó, phát triển sự nghiệp HLV ở cấp CLB. Điều gắn bó nhất với anh không phải những trận đấu, mà là thời gian huấn luyện học trò, hàng ngày, hàng tuần, suốt năm này qua năm khác.

Lên dẫn dắt ĐTQG, những khoảng thời gian tập trung cầu thủ, rèn luyện, hướng dẫn là rất hạn chế nên cựu HLV SLNA biết mình sẽ càng cần phải chắt chiu nó thế nào.

Lúc này đây khi danh sách đội tuyển đã được chốt, Hữu Thắng hẳn rất chờ đợi lúc các cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam tề tựu dưới tay anh.

Một thời đại mới sắp được Hữu Thắng chính thức nhào nặn. Đừng đặt nặng chuyện cầu thủ nào sẽ ra sân. Quan trọng là họ sẽ phát triển, ĐT sẽ đi theo hướng nào qua mỗi buổi tập cùng Hữu Thắng!

"Theo tôi, Hữu Thắng gọi cầu thủ lần này là theo quan sát, căn cứ vào quan điểm của anh ấy, không phải chịu tác động từ bất cứ ai cả.

Chúng ta nên tin tưởng ở cách nhìn và cách cấu tạo đội tuyển mới của Hữu Thắng. Việc tốt nhất bây giờ là không nên bình luận quá nhiều mà hãy để cho anh ấy được thoải mái làm việc" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại