Scandal bán độ ở CLB Đồng Nai: “Đầu sỏ” lĩnh án 6 năm tù

Đoàn Dự |

Chiều nay, những cầu thủ từng tham gia bán độ ở CLB Đồng Nai đã chính thức bị kết án.

Phạm Hữu Phát, kẻ được coi là “chủ mưu” trong vụ các cầu thủ CLB Đồng Nai bán độ đã bị tòa tuyên án 6 năm tù giam, trong đó 2 năm tù vì tội đánh bạc, 4 năm tù vì tội tổ chức đánh bạc.

Bị cáo Trần Văn Ba bị tuyên án 3 năm tù, Trần Đình Hải bị 1 năm 7 tháng 20 ngày (bằng với thời gian tạm giam nên được thả ngay tại tòa), Đỗ Hoàng Hà 2 năm tù (cho hưởng án treo), tất cả đều vì tội tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo khác gồm Nguyễn Đức Thiện, Hà Niệm Tiến, Nguyễn Thành Long Giang, Nguyễn Văn Tương đều nhận 2 năm tù, Đinh Kiên Trung nhận 2 năm 6 tháng tù đều vì tội đánh bạc. Tuy nhiên tòa cho 5 bị cáo này hưởng án treo.

Riêng Nguyễn Phúc Thuận từng có tiền án về tội đánh bạc nên bị 2 năm tù giam và không được hưởng án treo.

Như vậy, chỉ có 3 bị cáo phải vào tù sau scandal bán độ ở CLB Đồng Nai là Phạm Hữu Phát, Trần Văn Ba và Nguyễn Phúc Thuận.

Trước đó vào năm 2014, V-League rúng động khi 6 cầu thủ CLB Đồng Nai bị phát hiện tham gia bán độ trận đấu với Than Quảng Ninh ở vòng 21 giải VĐQG. Cuối cùng thì các cầu thủ này cũng đã phải nhận án phạt thích đáng cho hành vi sai trái của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại