HN.T&T trả giá đắt cho chiến thắng trước HAGL

Theo Bongda |

(Soha.vn) - Hạ HAGL 2-0 thuyết phục trong ngày ra quân nhưng đội quân của HLV Phan Thanh Hùng cũng phải trả giá đắt cho chiến thắng bởi 2 trụ cột bị chấn thương, còn tiền vệ Sỹ Cường bị treo giò 2 trận.

Là những người chơi rất nổi bật trong chiến thắng 2-0 trước HAGL nhưng Gonzalo, Quốc Long và Sỹ Cường không thể chơi hết cả trận. Gonzalo là cầu thủ dính chấn thương và phải ra nghỉ từ giữa hiệp 2 và ngay sau đó là Quốc Long rời sân trên những đôi chân tập tễnh. Cuối trận đấu, Sỹ Cường nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Văn Pho.

Sỹ Cường sẽ phải nghỉ 2 vòng liên tiếp tới đây.

Gonzalo và Quốc Long đã được chăm sóc ngay từ sau khi ra sân nhưng cả 2 trụ cột của HN.T&T đều được yêu cầu theo dõi thêm. Thậm chí, trong trường hợp cần thiết, bộ đôi thương binh này sẽ phải đi chụp chiếu. Gonzalo bị chấn thương đùi, còn Quốc Long bị đau bắp chân.

Về phần mình, Sỹ Cường tâm sự: “Tôi nghĩ tình huống ấy, Thành Lương đã cố tình đá bóng ra ngoài để bác sĩ vào chăm sóc cho cầu thủ HAGL. Nhưng họ đã không trả bóng theo tinh thần fair-play mà lại tấn công luôn. Tôi đã không giữ được sự bình tĩnh và sẽ phải làm khán giả 2 trận tới”.

“Tôi cũng lo lắng vì chưa biết tình hình chấn thương của Gonzalo và Quốc Long ra sao nhưng rõ ràng, họ rất đau đớn. Sỹ Cường bị treo giò 2 trận kế tiếp cũng là thiệt thòi lớn của chúng tôi. Giành được 3 điểm nhưng niềm vui của tôi không trọn vẹn”, HLV Phan Thanh Hùng cho biết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại