HLV Miura còn kém xa ông Hải “lơ”

Lupo (tổng hợp) |

Sau sự ra đi của HLV Lê Thụy Hải, rất nhiều người từng làm việc hoặc là đối thủ của ông đã lên tiếng.

Ngay sau trận đấu gặp Shandong Luneng trên đất Trung Quốc, HLV Lê Thụy Hải đã bày tỏ ý định từ chức và được BLĐ B.Bình Dương chấp thuận.

Có nhiều đồn đoán về nguyên nhân khiến chiến lược gia này ra đi như mâu thuẫn với BLĐ, cầu thủ hay các phát ngôn gây sốc.

Tuy nhiên, Tồng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá Bình Dương Cao Văn Chóng đã khẳng định chuyện ông Hải “lơ” ra đi chủ yếu vì lí do cá nhân: “Anh Hải ra đi đơn giản vì lý do sức khỏe là chính.

Thanh niên bình thường làm việc trong môi trường bóng đá đầy rẫy áp lực, lại di chuyển liên tục như thế còn tàn tạ, huống hồ anh Hải đã ở tuổi xưa nay hiếm”.

HLV Lê Thụy Hải ăn mừng cùng B.Bình Dương
HLV Lê Thụy Hải ăn mừng cùng B.Bình Dương

Bản thân HLV Lê Thụy Hải cũng thừa nhận mình đã không còn đủ sức lực để theo đuổi niềm đam mê nữa: “Ở tuổi này tôi cũng nên dừng lại.

Tôi xấp xỉ 70 rồi nên chuyện ra sân không đơn giản nữa. Cơ thể mệt mỏi và muốn nghỉ rồi. Với lại, các ông bầu bóng đá bây giờ cũng khác xưa nhiều, họ ít cần chuyên môn hơn trước”.

Cầu thủ B.Bình Dương, những người trực tiếp làm việc cùng nhà cầm quân người Hà Đông suốt thời gian dài tỏ ra khá nuối tiếc về quyết định ra đi.

Một cầu thủ tâm sự: “Đối với tôi, bố Hải là người có ơn rất lớn khi thuyết phục lãnh đạo đưa tôi về Bình Dương. Nhiều lúc muốn trả ơn, biếu bố chút quà nhưng ông kiên quyết không nhận”.

huấn luyện viên
Tôi nghỉ rồi nhưng vẫn yêu bóng đá, muốn đóng góp cho bóng đá đi lên chứ không muốn nhìn thấy đi xuống.

Ngay cả một nhân vật được coi là ở thế “đối đầu” là bầu Đức cũng bày tỏ sự tôn trọng lớn với HLV Lê Thụy Hải.

Về chuyên môn, chủ tịch của HAGL nhận xét ông Hải “lơ” là người tài năng bậc nhất làng bóng đá nội. Thậm chí, HLV Miura cũng còn thua xa.

Bầu Đức cảm thấy tiếc khi HLV Lê Thụy Hải không lên nắm ĐTQG. Tuy nhiên, ông chủ đội bóng phố Núi cũng chia sẻ rằng cá tính quá mạnh của chiến lược gia quê Hà Đông khiến 2 người khó có cơ hội làm việc được với nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại