HLV Lê Thụy Hải: Tôi không biết, đi mà hỏi “ngôi sao đang nổi”

Kinh Vân |

Tối qua, HLV Lê Thụy Hải cùng toàn đội B. Bình Dương trở về Việt Nam. HLV cá tính này tỏ ra khá kiệm lời với truyền thông.

Khi được hỏi về chuyện chia tay B. Bình Dương ngay trên đất khách, quê người, ông Hải không mấy hứng thú và chia sẻ gọn lỏn:

“Tôi không biết. Đi mà hỏi ông Cao Văn Chóng – Tổng giám đốc, ngôi sao đang nổi, nhá!”

Phó tổng giám đốc Bình Dương - Cao Văn Chóng

Phó tổng giám đốc Bình Dương - Cao Văn Chóng

Phản ứng của ông Lê Thụy Hải là không mấy đáng ngạc nhiên bởi cựu thuyền trưởng B. Bình Dương vốn có cá tính mạnh mẽ, không ngại nói thẳng, thậm chí đụng chạm tới lãnh đạo.

Trước đây vài tuần khi có thông tin ông “tranh cãi” với Chủ tịch Bình Dương, Nguyễn Minh Sơn, chiến lược gia này cũng nói khá “thẳng”:

“Nếu tôi rời Bình Dương, chắc các bạn thích quá còn gì nữa? Chẳng ai phản biện, bóng đá cứ thế một chiều mà đi lên, sướng không? Nhưng nếu không có tôi thì các bạn buồn, nói về cái gì đây?

Mà ai là người nói như thế? Nếu thích thì đi mà hỏi lãnh đạo sao lại hỏi tôi? Tôi từng này tuổi (70 tuổi) thì cãi nhau với ai?”

HLV Lê Thụy Hải nổi tiếng với cá tính mạnh mẽ và phát ngôn thẳng thắn

HLV Lê Thụy Hải nổi tiếng với cá tính mạnh mẽ và phát ngôn thẳng thắn

Trở lại với phát ngôn mới nhất của ông Lê Thụy Hải, rất có thể khi cùng toàn đội sang Trung Quốc, đã lại xảy ra mâu thuẫn giữa chiến lược gia quê Hà Đông với BLĐ B. Bình Dương.

Vì thế chỉ đơn thuần là nghỉ việc do sức khỏe và được phía BLĐ CLB chấp thuận, thì ông Hải đã không có phản ứng như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại