Giải mã thông điệp ngầm của HLV Miura

Lupo |

Chuyện chọn ai, bỏ ai của ông thầy người Nhật luôn khiến mọi người xôn xao.

Danh sách “tượng trưng”

Ở vòng loại U23 châu Á, HLV Miura đã gọi tập trung 30 cầu thủ.Tuy nhiên sau thời gian tập luyện và thi đấu giao hữu, ông đã quyết định triệu tập thêm 3 cái tên khác lên tuyển.

Đáng chú ý, cả 3 cầu thủ này đều lọt vào danh sách 23 người cuối cùng lên đường sang Malaysia.

Trong đó, Đức Huy còn giành được suất đá chính sau khi Huy Toàn gặp chấn thương.

Để chuẩn bị cho SEA Games, ông thầy người Nhật lại lập ra danh sách sơ bộ. Lần này số lượng cầu thủ lên đến 35.

Nhưng chỉ ít ngày sau, chiến lược gia này lại “chấm” thêm được một cái tên để thêm vào đội tuyển là Ngọc Thịnh.

Ngọc Thịnh (áo đỏ) là cái tên mới nhất được HLV Miura chọn lựa
Ngọc Thịnh (áo đỏ) là cái tên mới nhất được HLV Miura chọn lựa

Rồi những cầu thủ có tiềm năng khác như Trần Minh Toàn (Tây Ninh), Đông Triều, Thanh Tùng (đều của HAGL) đều đang được cân nhắc.

Song song với đó, ông thầy người Nhật cũng lựa được 5 nhân tố bổ sung vào ĐTQG là Đình Tùng, Văn Thắng, Hải Huy, Bật Hiếu, Mai Tiến Thành.

Dưới thời HLV Miura, danh sách sơ bộ chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi bất kỳ lúc nào, ông cũng có thể thêm vào những người mới.

Lời nhắn đến các học trò

Các chuyến đi liên tục đến các SVĐ cùng bản danh sách “tượng trương” như một lời nhắn của HLV Miura.

Những ai chưa được điền tên sẽ nỗ lực chứng tỏ với ông thầy người Nhật. Bởi họ hiểu rằng chỉ cần đạt phong độ cao, cơ hội lên tuyển sẽ đến.

Còn các cầu thủ đã có mặt trong danh sách cũng phải cố gắng chẳng kém. Nếu tỏ ra lỏng chân, thi đấu không tốt, vị trí trên tuyển lập tức sẽ lung lay.

hlv trưởng u23 và đtqg việt nam
toshiya miura
Khi tôi chọn cầu thủ, tất cả đều sẽ phải cạnh tranh. Ở Sea Games tới, tôi muốn kết hợp các cầu thủ đã thi đấu ở những giải gần đây. Tôi cũng muốn tìm thêm cầu thủ mới đến từ V. League

Tại SEA Games 28, mỗi đội bóng sẽ chỉ được mang theo 20 cầu thủ.

Hiện tại, danh sách của HLV Miura vẫn đang tiếp tục mở rộng. Thậm chí có thể lên tới 42 người. Với “tỉ lệ chọi” như thế, U23 Việt Nam sẽ rất giàu tính cạnh tranh.

Đó là cái đích là ông thầy người Nhật nhắm tới, để tạo ra một đội tuyển thực sự chất lượng, đủ sức chinh phục chiếc HCV.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại