HLV Miura chặn đứng “tên lửa hành trình” của người Thái

Phúc Lâm |

Từ việc chủ động “chọn” đối thủ là ĐTVN ở trận chung kết thời HLV Weigang (với hàm ý chọn đội yếu để chắc thắng!), đến thời thua ngay trên sân nhà trước đội quân của HLV Calisto và nay là thời kỳ HLV Miura, nhìn chung ĐT Thái Lan vẫn “trên cơ” ĐTVN.

Người Thái có đủ lực để bằng mọi cách khuất phục ĐTVN, kể cả khi khó khăn nhất.

Vũ khí tối thượng của họ là những cú sút xa thành bàn của Dusit, của Thonglao và ngay trận thắng tối thiểu 1-0 trên sân nhà của họ mới đây cũng bằng chính vũ khí đó khi ĐTVN chơi thiếu người ở hiệp 2.

Có người nói vui, đó là những cú “bắn tên lửa hành trình”, chính xác và hiệu quả của người Thái và rất có thể trong trận đấu tới đây trên sân Mỹ Đình, họ sẽ không quên dùng “vũ khí” này.

Với một hàng tiền vệ đẳng cấp, sẽ không khó để người Thái làm chủ cuộc chơi, dù trên sân khách. Nếu ĐTVN tổ chức phòng ngự chặt chẽ, chủ động phản công sắc bén thì “cửa” ĐTVN vẫn sáng.

Nhưng cái chính là làm sao “đánh chặn” hiệu quả những cú sút từ xa lợi hại của đối thủ là bài toán không đơn giản?

Rõ ràng, về lý thuyết chỉ có cách phòng ngự từ xa hiệu quả mới có cơ sở để làm tiêu tan ý đồ tấn công của đối thủ. Phòng ngự biên từ xa như Huy Toàn và Trọng Hoàng đã làm trong trận gặp ĐT Iraq rất cần được phát huy.

Người Thái sẽ không câu bóng bổng vào để không chiến, trái lại họ có những tiền vệ cực kỳ nhanh nhạy trong việc phóng những đường chuyền thấp và chính xác hoặc sẵn sàng tung những cú sút kiểu “tên lửa hành trình” như vừa nói ở trên.

Ai trong số các trung vệ “đọc” được các tình huống chuyền tỉa và ai trong số 2 tiền vệ trung tâm sẵn sàng ập vào chặn đứng cú “bắn” của đối phương?

Và tất cả phải đảm bảo thể lực, quân số suốt 90 phút, nếu không dù chỉ một tích tắc sơ hở, người Thái sẽ nhanh chóng khai thác và mang lại lợi thế, như họ đã làm trong trận lượt đi.

Rõ ràng, khu trung tuyến trong trận đấu tới sẽ vô cùng chật chội và nhiều va chạm. ĐTVN còn những nhân tố có thể xuất trận như Thành Lương, Hoàng Thịnh hay Khánh Lâm.

HLV Miura hẳn sẽ đau đầu khi trận vừa qua Huy Hùng và Duy Mạnh đã thi đấu cực kỳ hiệu quả, chưa kể Tiến Duy ở trung tâm hàng thủ.

Chọn ai và lúc nào để thi đấu chủ động, không bị khớp trước cách “đánh” của đối thủ sẽ quyết định thành bại của trận chiến.

ĐT Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trước người Thái.
ĐT Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trước người Thái.

Trong thế trận phòng ngự - phản công, Công Vinh chắc chắn vẫn là quân bài quan trọng và sẽ được đối thủ “chăm sóc” kỹ.

Hồng Quân và Công Phượng để lại những tiếc nuối nên có thể chưa được tin dùng ngay từ đầu. Vì thế, Văn Quyết rất dễ lĩnh ấn tiên phong trong trận đấu quan trọng này?

Nếu bịt kín mọi ngõ ngách và làm phá sản ngay từ đầu mọi hướng “đánh” của đối thủ; nếu tận dụng tốt nhất các cơ hội, có thể HLV Kiatisuk sẽ phải thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá về ĐTVN sau trận đấu này?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại