Đồng đội bực bội với Công Phượng vì làm mất 3 điểm trước Iraq?

Triệu Mẫn |

Mang rất nhiều sự kì vọng khi được tung vào sân nhưng Công Phượng đã không thể làm tròn nhiệm vụ trong trận đấu với ĐT Iraq.

Thi đấu trước Iraq - một đối thủ mạnh, xếp hơn ĐT Việt Nam tận 46 bậc trên bảng xếp hạng FIFA nhưng các cầu thủ vẫn chơi rất vững vàng, cố gắng với nhiều nét khởi sắc hơn.

Những tưởng chiến thắng đã nắm chắc, nhờ pha lập công của Công Vinh ở phút 25, thế nhưng một tình huống chạm tay của Thanh Hiền trong vòng cấm khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây đã thay đổi tất cả.

Sau trận đấu, đã có nhiều phân tích chỉ ra sai lầm để dẫn đến bàn thua “đau” của ĐTVN. Sự thật càng đáng tiếc hơn khi trước tình huống phạt đền đó, các cầu thủ Việt Nam mới là những người đang có bóng.

Tuy nhiên, chính “thói quen” đá cá nhân tai hại của Công Phượng đã dẫn đến kết cục không mong muốn.


Phản ứng của đồng đội khi Công Phượng rườm rà và để mất bóng nguy hiểm.

Phản ứng của đồng đội khi Công Phượng rườm rà và để mất bóng nguy hiểm.

Cụ thể, trong tình huống đó Công Vinh cầm bóng ở khu vực giữa sân và chuyền ngang cho Công Phượng để thực hiện đường phản công nhưng không thành, bóng đã đi sai địa chỉ.

Tuy không may là vậy nhưng đúng lúc đó cầu thủ bên phía Iraq đỡ trượt để bóng vẫn tới được chân tiền đạo xứ Nghệ.

Thế nhưng không thể hiểu được tại sao thay vì chuyền cho Văn Quyết ngay trước mặt thì Công Phượng lại lừa bóng theo thói quen và bị hậu vệ Iraq cướp được dẫn tới pha tấn công của đội bạn.

Đó mới chính là nguyên nhân dẫn đến tình huống để bóng chạm tay của Thanh Hiền, "cướp" luôn chiến thắng của thầy trò Miura.

Từ khoảng cách 11m đội trưởng Younis Mahmoud đã không bỏ lỡ cơ hội đánh bại Nguyên Mạnh, giành lấy 1 điểm quý giá cho đại diện đến từ Tây Á.

Clip màn thể hiện của Công Phượng trong trận đấu gặp Iraq.

Rõ ràng, Công Phượng có lỗi trong bàn thua của ĐT khi chính lối chơi rườm rà đã gây nên một kết cục tai hại chẳng ai mong muốn.

Thực tế thì ngay sau tình huống đó, một số cầu thủ đã buông lời chê trách tiền đạo sinh năm 1995 nhưng Công Vinh đã kịp thời can thiệp để ổn định lại nội bộ anh em.

Góp phần dẫn đến bàn thua “không đáng có” kèm theo màn thể hiện nhạt nhòa trước trận đấu với Iraq, có lẽ, cuộc đối đầu tiếp theo gặp Thái Lan, Công Phượng sẽ mất cơ hội được vào sân thể hiện một lần nữa.

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2018

Thái Lan 1-0 Việt Nam

Đài Loan (TQ) 1-2 Việt Nam

Việt Nam – Iraq (19h00 ngày 8/10/2015)

Việt Nam – Thái Lan (19h00 ngày 13/10/2015)

Việt Nam – Đài Loan (TQ) (19h00 ngày 24/3/2016)

Iraq – Việt Nam (29/3/2016)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại