Việt Nam chưa từng thắng Thái Lan tại... Mỹ Đình

Đông Hưng |

Trong lịch sử đối đầu giữa hai ĐTQG, ĐT Việt Nam mới chỉ thắng ĐT Thái Lan 2 lần, nhưng cả hai lần ấy đều không diễn ra trên sân Mỹ Đình. Còn 3 lần đối đầu ở sân đấu này, đội tuyển của chúng ta hòa 2 và thua 1.

Tại khu vực Đông Nam Á, ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan có rất nhiều duyên nợ với nhau và thực tế cũng là hai nền bóng đá hàng đầu khu vực. Tuy vậy, kể từ năm 1995 tới nay thì hai đội mới chỉ gặp nhau tổng cộng 20 lần.

Thậm chí có những thời điểm, hai đội trải qua nhiều năm liền không đối đầu nhau. Trong 20 lần đối đầu đã qua, Thái Lan chiếm ưu thế với 14 chiến thắng, hòa 4 và chỉ thua đúng 2 lần.

2 trận thắng của ĐT Việt Nam trước Thái Lan diễn ra vào năm 1998 và năm 2008. Năm 1998, khi AFF Cup còn mang tên Tiger Cup và được tổ chức tại Việt Nam, ĐT Việt Nam của HLV Alfred Riedl đã đánh bại ĐT Thái Lan với tỷ số 3-0.

Trương Việt Hoàng, Nguyễn Hồng Sơn và Văn Sỹ Hùng là những đã lập công để mang về chiến thắng vang dội cho đội chủ nhà.

Tới năm 2008, ĐT Việt Nam gặp lại Thái Lan ở chung kết AFF Cup. Trong trận lượt đi, các chàng trai áo đỏ đã có chiến thắng thuyết phục 2-1 ngay trên sân đối phương. Trận lượt về, Thái Lan đã chơi đầy quyết tâm, dẫn trước 1-0 tới phút 90+4.

Thế nhưng khi mà tất cả đều tin rằng, chức vô địch một lần nữa sẽ quay lưng với ĐT Việt Nam thì Công Vinh đã ghi bàn thắng quý như vàng để ấn định tỷ số 1-1. Chung cuộc, Việt Nam thắng 3-2 và lần đầu vô địch AFF Cup.

Tuy nhiên, có một điểm đáng lưu tâm là cả 2 chiến thắng trên của ĐT Việt Nam trước ĐT Thái Lan đều không diễn ra tại Mỹ Đình, sân đấu mà hai đội sẽ tái đấu với nhau ở lượt trận thứ 4 bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á vào ngày 13.10 tới đây.

Theo đó, trận năm 1998 diễn ra trên sân Hàng Đẫy, còn trận năm 2008 thì diễn ra tại Rajamangala.

Trong khi đó, ở 3 cuộc đối đầu với Thái Lan tại sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam hòa 2 và thua 1. Trận bán kết lượt đi ASEAN Football Championship 2007, ĐT Việt Nam của HLV Alfred Riedl thua 0-2 trên sân Mỹ Đình. Tới trận lượt về, họ hòa 0-0.

Trận giao hữu vào tháng 11.2008, hai đội hòa 2-2. Và khoảng hơn 1 tháng sau, tức chung kết lượt về AFF Cup 2008, Việt Nam và Thái Lan tiếp tục hòa nhau với tỷ số 1-1.

Rõ ràng, đây là những con số thống kê mà các CĐV Việt Nam không muốn thấy chút nào. Thế nhưng, như thế không đồng nghĩa, thầy trò Miura có quyền bi quan.

Ở trận đấu với Iraq, họ đã cho thấy sự hợp lý trong lối chơi và chỉ bị gỡ hòa 1-1 ở những phút bù giờ cuối cùng.

Trước người Thái và tại sân Mỹ Đình vào 13.10 tới, Công Vinh và các đồng đội tự tin tạo ra một cột mốc mới, giống như cách họ từng làm được tại Rajamangala vào năm 2008.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại