HLV Graechen: Coi Công Phượng như ngôi sao là hại cậu ấy

Định Nam |

Chiến lược gia người Pháp đã lên tiếng xin NHM và giới truyền thông không coi Công Phượng là ngôi sao và đặt kỳ vọng quá lớn.

"Hôm nay tôi để Công Phượng dự bị là vì muốn bảo vệ cậu ấy. Tại sao HAGL có nhiều cầu thủ khác chơi tốt nhưng mọi người lại luôn chỉ chú ý tới Công Phượng?

Cậu ấy là một cầu thủ bình thường và giản dị, xin đừng coi cậu ấy là ngôi sao. Sẽ là tốt hơn nếu đặt các cầu thủ trẻ ở mức bình thường thay vì ở mức quá cao", HLV Graechen chia sẻ sau trận thua 0-1 trên sân Lạch Tray.

Ở trận đấu với Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 4, HLV Graechen chỉ cho Công Phượng vào sân từ băng ghế dự bị.

Đặc biệt, ông bố trí cầu thủ người xứ Nghệ đá tiền vệ, thay vì tiền đạo như các trận trước đây, khiến không ít người tò mò. Nói về điều này, thuyền trưởng của HAGL cho hay:

"Công Phượng mới chỉ 2 năm gần đây đá tiền đạo, còn 6 năm trước ở Học viện HAGL Arsenal JMG cậu ấy đá tiền vệ.

Chỉ tiếc là thời gian cậu ấy chơi ở khu giữa sân mọi người lại chưa biết nhiều nên không chú ý. Vì vậy việc hôm nay tôi bố trí Công Phượng đá thấp là bình thường"

Sau trận đấu với Hải Phòng, Công Phượng và các đồng đội trở thành tâm điểm của máy ảnh và máy quay. HLV Graechen đã lao ra, đề nghị truyền thông chỉ nên chụp đội chủ nhà đang ăn mừng chiến thắng.

Công Phượng chỉ vào sân từ băng ghế dự bị và chơi không tốt

Công Phượng chỉ vào sân từ băng ghế dự bị và chơi không tốt

Lý giải về điều này chiến lược gia người Pháp cho hay: "Mọi người không nên chụp hình những cầu thủ trẻ ủ rũ, nên chụp những cầu thủ lớn đang ăn mừng chiến thắng.

Bị viết nhiều khi gặp sự cố, không chỉ các cầu thủ trẻ bị ảnh hưởng mà cả gia đình họ cũng gặp vấn đề. Các học trò của tôi được bảo vệ kỹ ở HAGL nhưng gia đình họ thì không".

Nói về trận đấu với Hải Phòng, HLV Graechen nhận thua tâm phục khẩu phục.

Chiến lược gia người Pháp cho biết đội bóng của ông cầm bóng nhiều hơn nhưng gần như không thể tạo ra được những cú dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

"Các học trò của tôi đã cố gắng chơi theo cách của mình dù sân xấu. Đáng tiếc, chúng tôi đã không mạnh mẽ được như đối phương.

Nếu HAGL có cầu thủ mạnh mẽ như số 9 (Fagan), số 10 (Stevens) của Hải Phòng thì có thể câu chuyện đã khác", HLV Graechen cho biết.

HAGL đã trải qua 3 trận thua liên tiếp. HLV Graechen lo sợ các cầu thủ của mình sẽ bị tâm lý. Chiến lược gia người Pháp hy vọng đội sẽ sớm có một chiến thắng để các cầu thủ có thể bình ổn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại