Bí ẩn ngày sinh của Công Phượng

Lupo |

Trên giấy tờ, Công Phượng sinh ngày 21/1/1995. Nhưng thực tế có đúng như vậy?

Ngày hôm qua 20/1, sau buổi tập tại sân Lạch Tray, HLV Graechen và đồng đội định tổ chức sinh nhật sớm cho Công Phượng để giúp tiền đạo xứ Nghệ có được sự thư giãn trước “đại chiến”.

Số 44 của HAGL đã khéo léo từ chối. Lí do mà anh đưa ra là muốn giành kết quả tốt trước Hải Phòng rồi sau đó ăn sinh nhật cũng chưa muộn.

Bức tranh NHM tặng Công Phượng nhân ngày sinh nhật

Bức tranh NHM tặng Công Phượng nhân ngày sinh nhật

Mọi người nhất trí với ý kiến của Phượng, một đồng đội chia sẻ: “Hiện tại không chỉ Phượng mà toàn đội đều muốn giành chiến thắng trong cuộc chạm trán với đội chủ nhà Hải Phòng.

Sau đó, dự định sẽ mua một chiếc bánh sinh nhật nhỏ để tặng Phượng trong bữa cơm tối của toàn đội sau trận đấu".

Tuy nhiên nếu hôm nay các đồng đội tặng quà cho Công Phượng, nhiều khả năng họ sẽ phải “tốn tiền” thêm một lần nữa.

Bởi ngày sinh thực của tiền đạo xứ Nghệ là 20/2/1995. Còn ngày ghi trên giấy tờ 21/1 kia là theo âm lịch. Khi sinh Công Phượng, bố mẹ của anh do hay nhớ ngày âm nên đã điền luôn vào là 21/1.

Công Phượng sinh ngày 21/1 là do bố mẹ nhớ sang lịch âm

Công Phượng sinh ngày 21/1 là do bố mẹ nhớ sang lịch âm

Với 2 ngày sinh nhật như thế, chàng trai tinh nghịch Công Phượng có lí do “đòi quà” mà các đồng đội không thể chối từ.

Còn chiều nay, Công Phượng đang đứng trước cơ hội tự tặng mình một món quà ý nghĩa ghi bàn giúp HAGL đánh bại Hải Phòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại