Công Phượng cần bác sĩ tâm lý

Tr.Đức - A.Dũng |

Khi những biến cố đời tư dồn dập dường như đã ảnh hưởng đến đôi chân Công Phượng, HAGL nên để tiền đạo số áo 44 ngồi dự bị và sớm tìm một bác sĩ tư vấn tâm lý cho tài năng trẻ này

Với một đội hình còn non kinh nghiệm như HAGL, thất bại 2 trận liên tiếp ở Toyota V-League 2015 với thế trận không thua sút chưa thể xem là chuyện lớn.

Tuy nhiên, với cá nhân Công Phượng thì những biểu hiện trong và ngoài sân bóng cho thấy đã đến lúc HAGL cần tìm gấp một chuyên gia tâm lý để giúp đỡ tài năng trẻ này.

Ở Học viện HAGL-Arsenal JMG, Công Phượng là người sống hòa đồng, tình cảm. Nhờ sự hài hước, vui vẻ, rất khó tìm được người ghét Công Phượng ở Trung tâm Thể thao Hàm Rồng, từ những người cắt cỏ cho đến các nhân viên bảo vệ.

Tuy nhiên, sau 2 trận thua liên tiếp trước ĐTLA và Thanh Hóa, lần đầu tiên Công Phượng đã nổi nóng với chính những người bạn của mình. Phượng trách cứ các đồng đội ở hàng thủ, điều này khiến nhiều thành viên trong đội bị sốc.

Một đồng đội của Phượng chia sẻ ngay sau trận đấu với Thanh Hóa: “Phượng nói đội thua vì bọn em không chịu đá áp sát. Lần đầu tiên mới thấy Phượng hành xử như vậy.

Người ngoài mà nghe thấy sẽ cho rằng nó mắc bệnh sao nhưng với anh em trong đội, phải hiểu rằng Phượng đang bị khủng hoảng tâm lý, không ít thì nhiều!”.

Ai cũng thấy Công Phượng là người đá kém nhất trên hàng công của HAGL khi gặp Thanh Hóa. Thay cho lối chơi tinh quái vốn có là một loạt tình huống xử lý bóng cá nhân quá rườm rà, làm chậm nhịp độ tấn công của đội.

Công Phượng (44) trong vòng vây CĐV Hải Phòng ở buổi tập chiều tối 20-1 Ảnh: Hải Anh

Công Phượng (44) trong vòng vây CĐV Hải Phòng ở buổi tập chiều tối 20-1 Ảnh: Hải Anh

“Các thầy cũng nói nếu Phượng chịu phối hợp với Văn Toàn hay Thanh Tùng, HAGL có thể đã ghi đến 3 bàn vào lưới Thanh Hóa ở hiệp 1.

Phượng cũng biết rõ điều đó nhưng những vấn đề ngoài chuyên môn đã khiến cậu ấy bối rối. Mọi chuyện từ từ sẽ ổn nhưng lúc này, Phượng cần phải ngồi dự bị để nhìn lại mình. Trong đội, để Minh Vương đá chính sẽ tốt hơn!” - một trụ cột HAGL đánh giá.

Nếu điều này xảy ra ở trận HAGL làm khách trước LG Hải Phòng chiều tối nay, 21-1, đó có thể là một cú sốc nữa với Phượng trong ngày anh mừng sinh nhật lần thứ 20.

HAGL hiện đã thuê một chuyên gia thể lực để cải thiện dần điểm yếu cho các cầu thủ.

Tuy nhiên, với một đội hình gồm phần lớn những cầu thủ mới bước vào độ tuổi 19-20, phải đối mặt với áp lực lớn từ xã hội, đối diện với quá nhiều điều mới mẻ không chỉ trong bóng đá mà cả cuộc sống, có lẽ đã đến lúc lãnh đạo đội bóng cũng nên nghiêm túc suy nghĩ đến việc thuê thêm một chuyên gia tâm lý hỗ trợ cho các học trò của ông Graechen.

CĐV chen lấn nhau mua véẢnh: Hải Anh
Phe vé ở Hải Phòng đánh nhau

“Cơn sốt” mang tên Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi một ngày trước trận đấu giữa chủ nhà LG Hải Phòng gặp HAGL (VTV6, 17 giờ ngày 21-1), thị trường vé vẫn bát nháo khi phe vé chen lấn, xô đẩy, thậm chí xô xát để giành giật vé do ban tổ chức (BTC) bán ra.

Lợi dụng “cơn sốt” này, có hiện tượng thành viên BTC tuồn vé ra chợ đen. Sở dĩ có sự cố này là vì CLB Hải Phòng chỉ bán vé nhỏ giọt trong 2 ngày (từ 19 đến 20-1).

Toàn bộ 25.000 vé sẽ chỉ được phát hành hết trong ngày 21-1, vài giờ trước khi trận đấu diễn ra.

Giá vé do BTC bán ra với các mức: 20.000, 40.000 và 60.000 đồng nhưng vé chợ đen vào thời điểm chiều 20-1 đã được “phe vé” nâng lên cao gấp 3-4 lần.

Đặc biệt, trong quá trình tác nghiệp, phóng viên Báo Người Lao Động đã ghi lại được hiện tượng một thành viên của Công ty CP Thể thao CLB Bóng đá Hải Phòng “tuồn” rất nhiều vé qua “cửa sau” cho dân buôn.

Một lãnh đạo UBND TP Hải Phòng xác nhận có việc tuồn vé ra ngoài cho phe vé nhưng đã được chấn chỉnh kịp thời.

Nhiều khả năng HAGL sẽ gặp khó khăn lớn trong chuyến làm khách tại Hải Phòng khi vắng đội trưởng Xuân Trường và tiền đạo Văn Toàn do chấn thương, trung vệ Đông Triều vẫn chưa kịp bình phục.

Các trận đấu còn lại: SLNA - B.Bình Dương (Bóng đá TV, 16 giờ 30 phút), SHB Đà Nẵng - Hà Nội T&T, Đồng Nai - XSKT Cần Thơ (VTC3, 17 giờ), QNK Quảng Nam - ĐTLA, Thanh Hóa - Sanna Khánh Hòa và Than Quảng Ninh - Đồng Tháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại