“Công Phượng có thể nghỉ dài hơi chứ không phải 1, 2 trận”

Đoàn Dự |

BLV Quang Tùng nhấn mạnh rằng bất cứ cầu thủ nào cũng có thể thay thế nếu cần thiết, kể cả đó là Công Phượng.

Công Phượng đang bị đồn là khủng hoảng tâm lý và trên Zing.vn, một trụ cột HAGL thậm chí cho rằng nên để ngôi sao trẻ này đá dự bị, hòng tự điều tiết lại bản thân.

Đây rõ ràng là thông tin gây sốc khi trước đây, ai cũng nghĩ HAGL là Công Phượng và Công Phượng là HAGL.

“Tâm lý của 1 cầu thủ trẻ bị khủng hoảng là rất bình thường. Cầu thủ trưởng thành cũng có vấn đề phong độ và tâm lý. Nên việc điều chỉnh tâm lý cầu thủ, điều chỉnh nhịp độ thi đấu, sử dụng cầu thủ như thế nào là nghệ thuật của HLV.

Công Phượng là cầu thủ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Graechen. Nhưng không phải lúc nào dùng Công Phượng cũng là đúng. Việc điều chỉnh Công Phượng đá chính hay dự bị 2, 3 trận vì thế cũng chẳng có gì đặc biệt” – BLV Quang Tùng nhận định.

Công Phượng có thể nghỉ dài ngày tại HAGL nếu cần?

Công Phượng có thể nghỉ dài ngày tại HAGL nếu cần?

Theo BLV Quang Tùng, quan trọng là khi cất Công Phượng trên băng ghế dự bị, HLV Graechen phải đảm bảo được 2 vấn đề: Mang về thành tích tốt cho HAGL và giải quyết được các vấn đề của cá nhân Công Phượng.

“Vấn đề khi thay thế Công Phượng là phải đạt được 2 mục đích:

Đầu tiên là kết quả của CLB phải tốt khi không sử dụng Công Phượng. Khi cho người khác vào thì phải đáp ứng được chuyên môn. HLV có thể sử dụng lối chơi khác ứng với từng cá nhân cụ thể.

Thứ 2 là nếu cất Công Phượng trên ghế dự bị 1, 2 trận mà cậu ấy tốt lên thì giải pháp điều chỉnh đó là đúng. Thậm chí Công Phượng có thể cho nghỉ dài hơi chứ không phải 1, 2 trận.

Tuy nhiên đó là câu chuyện của HLV, chỉ họ mới có thể quyết định chuyện nội bộ CLB. Chỉ họ mới thực sự hiểu Công Phượng đang có vấn đề gì. Còn người ngoài thì sẽ rất khó nói”.

Công Phượng là bề nổi của HAGL, xong Xuân Trường cũng vô cùng quan trọng

Công Phượng là bề nổi của HAGL, xong Xuân Trường cũng vô cùng quan trọng

Trong trận đấu chiều nay gặp Hải Phòng, Công Phượng có được đá hay không còn là ẩn số. Tuy nhiên HAGL chắc chắn sẽ mất Xuân Trường vì chấn thương mắt cá nhân. Theo BLV Quang Tùng, đó mới thực sự là thiếu vắng đáng lo cho HAGL.

“Công Phượng – Xuân Trường hay Tuấn Anh, mỗi người có vai trò riêng song đều chơi ở trục trung tâm. Công Phượng đảm nhiệm vai trò tấn công, là trung tâm của lối chơi tấn công, rất quan trọng.

Nhưng ở CLB nào thì vị trí tiền vệ trung tâm cũng đáng nói. Công Phượng có thể giải quyết được trận đấu, nhưng để đảm bảo tính cân bằng cho lối chơi thì vị trí tiền vệ giữ vai trò quan trọng nhất.

Một CLB đá hay - dở, phòng ngự từ xa, kiểm soát bóng, tạo cơ hội có tốt hay không đều là nhờ tiền vệ. Nếu Xuân Trường, Tuấn Anh chơi tốt vị trí tiền vệ trung tâm thì ảnh hưởng không kém Công Phượng.

Nếu một trận đấu mà các tiền vệ trung tâm cày ải tốt, quán xuyến tốt khu vực giữa sân thì đó là trận đội chơi rất ổn về mặt chuyên môn. Vì thế theo tôi Xuân Trường, Tuấn Anh quan trọng hơn với 1 đội bóng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại