Góc nhìn: Premier League đã hết thời?

Đức Phan |

(Soha.vn) - Các đội bóng Anh có thể có một mùa hè thành công về mặt kinh tế khi những CLB lớn như Man United, Man City, Arsenal, Chelsea hay Liverpool đều cần mẫn chạy show. Chỉ có điều, những diễn biến trên TTCN lại cho thấy dường như Premier League đang hết thời…

Chỉ 1 vài năm trước, giải Ngoại hạng vẫn còn là cái rốn của cả Châu Âu. Những cầu thủ danh tiếng lũ lượt tìm về xứ sở sương mù như thể đây là điểm đến mơ ước của tất cả. Song điều đó giờ chỉ còn là dĩ vãng đẹp. Thậm chí, có vẻ Premier League còn đang bất lực trong việc chèo kéo các ngôi sao.

Này nhé, cả 2 mục tiêu cao nhất của Chelsea trong kì chuyển nhượng lần này là Falcao, Cavani đều đã ấm chỗ tại Pháp. Tương tự như vậy, tất cả các tên được cho là sẽ đến Man United như Lewandowski, tiền vệ trẻ Strootman hay tưởng như chắc ăn nhất là Thiago rốt cuộc đều ngoảnh mặt với Nhà hát của những giấc mơ để đến với những bến đỗ mới (hoặc chờ để đến CLB khác và Lewandowski là ví dụ điển hình). Những trường hợp khác mà Quỷ đỏ đang đeo đuổi như Fabregas cũng đứng trước viễn cảnh vô cùng mờ mịt.

	Higuain - trường hợp mới nhất chối từ Premier League

Higuain - trường hợp mới nhất chối từ Premier League

Arsenal - một ông lớn khác của Premier League, cũng rất mạnh miệng trên TTCN. Tuy nhiên, sự thật là cho đến lúc này vẫn chẳng có cái tên nào chọn Emirates làm nơi dừng chân. Tân binh duy nhất mà các Pháo thủ có được chỉ là Yaya Sanogo – một cầu thủ mới 20 tuổi và đến theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi đã có tiền sử chấn thương nặng suýt dẫn đến giải nghệ. Việc Higuain chân sút vốn từng được xem là đã thuộc về Arsenal lại vừa ra mắt tại…Napoli, rõ ràng càng xát thêm muối vào niềm kiêu hãnh của người Anh.

Chẳng những vậy, ngay cả những thương vụ nhỏ lẻ, không phải là các tên tuổi đến mức quá “hot” cũng vẫn chứng kiến sự thất bại của các đại diện Premier League như chuyện Liverpool hỏi mua Henrikh Mkhitaryan (đến Dortmund) hay Tottenham chèo kéo Mario Gomez (về Fiorentina).

Có thể nói, cho đến lúc này chỉ có duy nhất Manchester City là còn duy trì được những sút hút nhất định bằng việc chiêu mộ thành công Negredo, Navas, Fernandinho hay Jovetic. Dẫu vậy, cũng cần phải khẳng định rằng các tân binh này đều chưa phải là các ngôi sao hàng đầu, vẫn rất cần được thử sức về mặt chuyên môn.

	Premier League cũng đang bị

Premier League cũng đang bị "chảy máu" nhân tài

Nguy hiểm hơn nữa là không những không thể vũ trang, tăng cường sức mạnh như ý muốn, Premier League còn phải chứng kiến sự “chảy máu” lực lượng đáng kể. Ví dụ như Carlos Tevez đã đến Juventus , Reina về Napoli …Và vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy xu hướng này sẽ dừng lại, đơn giản bởi các ngôi sao sáng giá của Premier League như Bale rồi Rooney hay Suarez đều đang bị chèo kéo, đồng thời bày tỏ mong muốn được ra đi.

Người Anh từng vỗ ngực Premier League là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Thế nhưng, khi mà những “món hàng hot” đều lẩn tránh giải Ngoại hạng, mà ngay cả các cái tên đã làm nên thương hiệu giải đấu cũng còn muốn dứt áo ra đi thì có lẽ đã đến lúc các nhà làm bóng đá xứ sở sương mù cần nhìn lại và sớm chấn chỉnh. Nếu không muốn lúc nào đó phải giật mình nhận ra Premier League chỉ còn là giải đấu hạng 2 ở Cựu lục địa!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại