Góc độc giả: David Moyes khiêu vũ giữa bầy Quỷ

Hồng Quang (Thái Bình) |

(Soha.vn) - David Moyes đang tiến hành một cuộc cách mạng thực sự tại Old Trafford khi lần lượt “trảm tướng” trong bộ máy ban huấn luyện của Quỷ đỏ. Moyes đang khẳng định cái tôi mạnh mẽ giữa bầy Quỷ.

Khi HLV Sir Alex Ferguson tuyên bố giải nghệ, rất nhiều người tin rằng Jose Mourinho sẽ là người đủ tầm để kế vị “ông già gân”. Thế nhưng trái với tất cả những dự đoán, Man United cũng như Sir Alex đã chọn David Moyes, một người Scotland khác ở Premier League làm người kế vị chiếc ghế nóng ở Old Trafford.

Ngày 1/6 tới đây, Moyes mới chính thức tiếp quản chiếc ghế Sir Alex để lại. Tuy nhiên, Moyes đã có những buổi làm việc chính thức với BLĐ, BHL cũng như các cầu thủ Man United từ cách đây hơn 3 tuần. Mục đích không gì khác ngoài việc sớm hòa nhập với đội bóng mới.


	David Moyes chưa đến nhưng đã có khá nhiều thay đổi diễn ra ở Old Trafford

David Moyes chưa đến nhưng đã có khá nhiều thay đổi diễn ra ở Old Trafford

Song song với việc tìm hiểu đội bóng mới, David Moyes cũng đang rà soát lại tình hình nhân sự, đi kèm với đó là thanh lọc những người không phù hợp và đưa về các gương mặt mới. Ngay lập tức, trợ lý Mike Phelan và HLV thủ môn Eric Steele đã phải ra đi. Chưa dừng lại, HLV đội một Rene Meulensteen mới đây cũng đã rục rịch rời Man United khi được thông báo sẽ phải chuyển xuống dẫn dắt đội trẻ.

Việc David Moyes thanh lọc lực lượng trong đội ngũ BHL là cách để vị chiến lược gia người Scotland này tạo dựng dấu ấn riêng tại Old Trafford. Việc đẩy Rene Meulensteen khỏi vị trí hiện tại là động thái dọn đường cho Phil Neville của Moyes. Trong khi đó, sa thải Mike Phelan và Eric Steele là để David Moyes muốn sử dụng những người cũ, đã từng làm việc với ông tại Everton là Jimmy Lumsden và Chris Woods.

Có thể những Mike Phelan, Eric Steele hay Rene Meulensteen sẽ phải ấm ức, nhưng… thế thời nó phải thế! Khi Sir Alex đã lui về hậu trường và David Moyes được chọn là người kế vị thì kéo theo đó sẽ là cuộc cách mạng như một lẽ tất yếu. David Moyes đã và đang đặt những viên gạch đầu tiên cho triều đại của mình tại Old Trafford với những hành động cương quyết và cứng rắn như cá tính vốn có của mình!

Thử hỏi có vị HLV nào khi di chuyển đến một CLB mới mà thân cô thế cô bước tới? Dù là vị HLV có cá tính mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì cũng cần phải gây dựng chỗ đứng riêng và gia tăng sức nặng cho tiếng nói của mình mình ở “nơi đất khách quê người”. Hay như Jose Mourinho là ví dụ điển hình nhất, dù có đi đến đâu thì cũng phải “lôi” theo ông bạn Rui Faria.

Nếu David Moyes không gạt bỏ những người cũ của Sir Alex thì dám cược rằng chẳng mấy nữa mà Man United sẽ rơi vào tình trạng trên bảo dưới không nghe. Vì rõ ràng hai vị trợ lý Phelan, Meulensteen và HLV thủ môn Eric Steele là những người thân với cầu thủ hơn rất nhiều so với David Moyes.Và cái chuyện những người cũ bắt tay lại với nhau để lật đổ một “ông Vua” mới là điều hoàn toàn có thể xảy ra.


	David Moyes đã đúng khi muốn đưa Phil Neville và những chiến hữu xưa về Old Trafford để tạo dựng tương lai mới ở Man United

David Moyes đã đúng khi muốn đưa Phil Neville và những chiến hữu xưa về Old Trafford để tạo dựng tương lai mới ở Man United

Chưa cần biết bộ máy mà David Moyes sắp đưa về lắp đặt tại Old Trafford sẽ hoạt động trơn tru và thành công đến đâu nhưng điều này đã cho thấy một sự quyết đoán của ông. Vị chiến lược gia người Scotland như muốn nói rằng ông không phải là một tay mơ để người khác xem thường. Nó khẳng định rằng David Moyes đã sẵn sàng đứng lên lĩnh hết mọi vinh quang cũng như trách nhiệm mỗi khi Man United chiến thắng hoặc thất bại.

Trong một phát biểu mới đây về David Moyes, Phil Neville đã từng khẳng định: “Mọi người nói rằng Mourinho là ‘Người đặc biệt’ nhưng United đang tìm kiếm 1 người cho 20 năm kế tiếp. Họ không chỉ cho Moyes một hợp đồng 6 năm. Ông ấy thậm chí có thể ở lại đấy trong suốt phần còn lại của sự nghiệp. Man Utd là kiểu CLB như thế”.

Cuộc cách mạng của David Moyes ở Old Trafford mới chỉ thực sự bắt đầu. Giờ đây cần phải hiểu rằng Old Trafford đã không còn thuộc về Sir Alex và chẳng phải ngẫu nhiên Moyes được chọn làm “người kế vị” ông chủ “Nhà hát của những giấc mơ”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại