ĐT nữ Việt Nam rực rỡ ngày trở về

14g chiều 28- 5, ĐT nữ Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, kết thúc chuyến thi đấu thành công ngoài mong đợi tại vòng loại Asian Cup 2014 ở Bahrain.

 Thầy trò HLV Trần Vân Phát rất vui mừng khi được rất đông các cơ quan báo chí chào đón tại sân bay Nội Bài. Ra đón đội tuyển còn có ông Nguyễn Lân Trung -  phó chủ tịch phụ trách truyền thông LĐBĐ VN (VFF), ông Dương Nghiệp Khôi  - phó tổng thư ký VFF, ông Trương Hải Tùng -  trưởng phòng ĐTQG và đào tạo trẻ VFF.

ĐT nữ Việt Nam rực rỡ ngày trở về
Đội tuyển nữ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại sân bay Nội Bài - Ảnh: Đông Quang

Trao đổi với báo chí tại sân bay, HLV Trần Vân Phát cho biết chiến thắng đậm trước ba đối thủ tại vòng loại Asian Cup 2014 nhờ sự chuẩn bị kỹ càng của tập thể ĐT nữ Việt Nam. Ông Phát nói: “Mục tiêu của đội tuyển nữ VN là lọt vào vòng chung kết World Cup bóng đá nữ thế giới năm 2015 tại Canada. Vì thế trong thời gian tới, tôi sẽ có cuộc làm việc với VFF để bàn chi tiết về kế hoạch của đội tuyển nữ từ nay đến năm 2014 nhằm hiện thực hóa mục tiêu đề ra”.

ĐT nữ Việt Nam rực rỡ ngày trở về
Các cầu thủ đẩy xe hành lý rời khỏi sân bay - Ảnh: Đông Quang

ĐT nữ Việt Nam toàn thắng cả ba trận ở bảng C, vòng loại Asian Cup 2014: thắng Bahrain 8-0, thắng Kyrgystan 12-0 và thắng Hong Kong 4-0.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển nữ quốc gia được thưởng đến 1 tỉ đồng sau chiến thắng ấn tượng trên. Ông Nguyễn Lân Trung cho biết trong thời gian tới VFF sẽ làm tất cả những gì có thể để đầu tư cho đội tuyển bóng đá nữ giành kết quả tốt tại VCK châu Á năm 2014 và có cơ hội dự VCK World Cup thế giới. Số tiền 1 tỉ đồng tiền thưởng theo ông Lân Trung là không thấm vào đâu so với công sức mà các cầu thủ nữ đã hy sinh cho bóng đá.

ĐT nữ Việt Nam rực rỡ ngày trở về
HLV Trần Vân Phát trả lời phỏng vấn giới truyền thông - Ảnh: Đông Quang

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại