Điều lo sợ nhất với Xuân Trường khi sang Hàn Quốc

Lê Sơn |

Tương lai của Xuân Trường tại Hàn Quốc không sáng sủa như người ta vẫn tưởng.

Nguy cơ bị “đày ải”

Sở dĩ Xuân Trường sẽ chịu nhiều áp lực về viễn cảnh phải “mải đũng quần” trên băng ghế dự bị là bởi trong thành phần của đội bóng Incheon United (CLB đang muốn chiêu mộ tiền vệ của HAGL) vốn có thói quen sử dụng cầu thủ nội địa.

Hiện tại CLB này chỉ có đúng hai ngoại binh đều đến từ châu Âu là tiền đạo người Bỉ - Kevin Oris và hậu vệ người Croatia - Matej Jonjić, trong khi đó gần 30 gương mặt còn lại đều mang quốc tịch Hàn Quốc.

Xét riêng về hai ngoại binh của Incheon United, đây đều là những đại diện có đẳng cấp khác hẳn so với Xuân Trường - vốn chỉ quen với môi trường V-League.

Trong khi tiền đạo người Bỉ - Kevin Oris sở hữu sức mạnh vượt trội, thì hậu vệ người Croatia Matej Jonjić cũng sở hữu chiều cao gần 1,9m với nền tảng thể lực và khả năng phòng ngự cực tốt.

Chính nhờ những tố chất đặc biệt đó, hai ngoại binh Kevin Oris và Matej Jonjić đã trở thành những trụ cột của Incheon United và đã ra sân trong phần lớn các trận đấu ở mùa trước.

Nói vậy để thấy việc Xuân Trường có thể nối gót 2 ngoại binh trên, đồng thời vượt qua được những “hàng nội” để có cơ hội đá chính trong màu áo Incheon United là điều không hề đơn giản.

Sau một mùa giải thi đấu không thực sự thành công với vị trí thứ 8 trong tổng số 12 đội dự K-League, chắc chắn Incheon United sẽ cần phải cải thiện thành tích ở mùa bóng mới bằng một dàn cầu thủ chất lượng.

Trong khi đó Xuân Trường chỉ có điểm mạnh duy nhất là nền tảng kỹ thuật, tuy nhiên đó là so với môi trường V-League.

Nhưng với môi trường khốc liệt như K-League vốn rất coi trọng nền tảng thể lực thì sẽ không dễ để Xuân Trường có được đất diễn.

Xuân Trường sẽ đối mặt với muôn vàn khó khăn nếu đặt chân tới Hàn Quốc.
Xuân Trường sẽ đối mặt với muôn vàn khó khăn nếu đặt chân tới Hàn Quốc.

Trên thực tế, không chỉ Incheon United mà từ trước tới nay việc chọn lựa ngoại binh ở các đội bóng thuộc giải K-League cũng là rất khắt khe.

Hầu hết các ngoại binh đến đây đều có nguồn gốc châu Âu hay Nam Mỹ (có thể do nền tảng thể lực vượt trội và cả nền tảng kỹ thuật) và một suất châu Á mỗi trận đấu lại thường tới từ Nhật Bản.

Và với một đại diện từ V-League còn chân ướt chân ráo, chắc chắn sẽ có quá nhiều khó khăn đang đối mặt với Xuân Trường.

Và nếu không đáp ứng được yêu cầu, việc tiền vệ phố Núi phải làm bạn với băng ghế dự bị ở xứ Kim chi là điều tất yếu.

Chưa đi đã gặp họa

Hôm qua (7/12), Xuân Trường đã khá đen đủi khi trở thành bệnh binh mới nhất của HLV Miura sau một màn đá tập.

Sau một pha tranh bóng, anh đã bị đau và anh không thể tham gia buổi tập tiếp theo cùng các đồng đội mà phải tập riêng với bác sĩ ở bên ngoài sân.

Trước đó cũng phải khá khó khăn Xuân Trường mới được HLV người Nhật gọi bổ sung lên ĐT U23 trong đợt tập huấn lần này.

Hiện tại chấn thương của tiền vệ HAGL vẫn chưa rõ ở mức độ nặng nhẹ ra sao nhưng đây rõ ràng là một tổn thất và là điều rất đáng lo ngại với HLV Miura và với chính cá nhân Xuân Trường.

Sau khi được bổ sung lên tuyển, tiền vệ của đội bóng phố Núi đã thể hiện khá tốt vai trò của một tiền vệ trung tâm nhưng với chấn thương vừa gặp phải, việc anh có thể tỏa sáng trong màu áo U23 Việt Nam hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Có thể thấy, trước mắt Xuân Trường là cả một trời cơ hội và thách thức. Chỉ khi vượt qua được mọi áp lực nặng nề nhất, tương lai của anh mới là có thể là một màu hồng!

Theo Phó thông tin từ Chủ tịch VFF – ông Nguyễn Xuân Gụ: “Về cơ bản, 2 bên đã thống nhất các điều khoản, 90% cầu Xuân Trường sẽ sang thi đấu tại Hàn Quốc mùa giải 2016”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại