Điểm 10 cho điền kinh Việt Nam

Xuất sắc giành được tổng cộng 10 tấm HCV cho đoàn TT Việt Nam tại SEA Games 27, những VĐV điền kinh xứng đáng nhận được những lời tán thưởng từ NHM nước nhà.

 Toàn cảnh SEA Games 27

Nguyễn Văn Hùng có lẽ là một trong những vận động viên tỏ ra hạnh phúc nhất. Anh giành huy chương vàng ở môn nhảy xa ba bước với thành tích 16,67 mét - phá kỷ lục SEA Games. Tại kỳ SEA Games 26 ở Indonesia năm 2011 anh chỉ giành được tấm huy chương bạc.

Chiều 19/12 có hai nội dung quan trọng 1500m nam và nữ thì Việt Nam vô địch cả hai. Tại phần thi dành cho nam, Dương Văn Thái về đích với thành tích 3 phút 58 giây 02. Vận động viên người Malaysia, Mohd Jironi Riduan cũng đạt được con số trên. Do đó ban tổ chức quyết định trao cả hai huy chương vàng cho nội dung này, điều chưa từng xảy ra ở một Đại hội thể thao nào trên thế giới.
Còn ở nội dung 1500m dành cho nữ, Đỗ Thị Thảo cũng ẵm luôn HCV khi cán đích với thời gian 4 phút 22 giây 64, bỏ xa đối thủ về nhì người Myanmar, Phyu War Thet khá xa (4 giây 27,01).
Không chỉ có chạy, nhảy cao cũng giành HCV trong buổi chiều 19/12. Vinh quang này thuộc về Dương Thị Việt Anh. Cô vượt qua mức xà 1,84m.
Đây là lần thứ 2 liên tiếp Việt Anh giành HCV nhảy cao SEA Games.
Nguyễn Thị Oanh hồi hộp cùng Quách Thị Lan. Tại SEA Games lần này Oanh chỉ giành được một huy chương bạc nội dung 4x400m (tiếp sức nữ 400m) chiều nay. Trước đó cô được hai huy chương đồng ở chạy cự li 200m và 400m.
Oanh được một khán giả người Myanmar hâm mộ, tặng ảnh và xin được chụp hình cùng cô làm kỷ niệm.
Đội nữ 4x400m tiếp sức trên bục nhận huy chương bạc. Thành tích đáng tiếc nhất của nhóm trong chiều nay khi bị đối thủ Thái Lan vượt qua ở giây cuối.
Từ trái sang Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Thúy và Quách Thị Lan.
Tuyển điền kinh vượt qua chủ nhà Myanmar, liên tục được chào cờ trong tiếng quốc ca Việt Nam.
Các ngày thi đấu trước của môn điền kinh, nhiều vận động viên được kỳ vọng sẽ vượt trội đối thủ, tuy nhiên lại chỉ giành được huy chương bạc hoặc đồng. Còn hôm nay, nhiều vận động viên trước đây không đạt thành tích tốt lại giành được HCV.
VĐV nhảy cao Đào Văn Thủy và cô gái tốc độ Nguyễn Thị Thúy cùng chia sẻ niềm vui với đồng đội.
VĐV điền kinh Trọng Hinh và Nguyễn Thị Thủy chụp ảnh kỷ niệm phút cuối trên sân Wunna Theikdi.
Chiều 19/12, môn điền kinh đã thi đấu xong. Toàn đội đã hoàn thành nhiệm vụ và về nước vào ngày hôm sau.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại