Công Vinh và Mạc Hồng Quân tái ngộ tại Nhật Bản?

Theo Goal |

(Soha.vn) - Nếu tiếp tục thể hiện phong độ ổn định, hai chân sút Mạc Hồng Quân và Công Vinh có thể sẽ có cơ hội thi đấu bên cạnh nhau tại Nhật Bản.

Bóng đá Nhật Bản đang đặt chiến lược mở rộng tầm ảnh hưởng trên khắp châu Á và Việt Nam được xác định là một "thị trường" tiềm năng ở khu vực Đông Nam Á. Từ cuối năm 2012 tới nay, Việt Nam cùng Thái Lan, Myanmar đã liên tục là điểm đến của các nhà làm bóng đá xứ sở mặt trời mọc nhằm gợi mở những kế hoạch hợp tác táo bạo.

Các CLB Nhật Bản cũng bắt đầu để ý tới lực lượng cầu thủ Đông Nam Á bởi khi chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu của Thái Lan, Việt Nam... thì chắc chắn họ sẽ thu hút thêm một lượng fan hâm mộ đông đảo.

Công Vinh sẽ sang Nhật Bản

Đầu năm 2013, CLB Consadole Sapporo đã có những liên hệ với Công Vinh trong thời gian tiền đạo số một của bóng đá Việt Nam thất nghiệp. Tuy nhiên, do Công Vinh còn vướng bận nhiều công việc cá nhân và phía Consadole Sapporo cũng không kịp triển khai các thủ tục cần thiết khi mùa giải 2013 tại Nhật Bản đã cận kề nên thương vụ này đã không trở thành sự thật. Dù vậy, hồ sơ về Công Vinh vẫn được giữ lại trong tầm ngắm của Cosadole Sapporo và một vài CLB khác tại Nhật Bản.

Mới đây, sau khi Công Vinh gia nhập SLNA và có bàn thắng ngay trong trận ra mắt thì sự chú ý dành cho anh được đẩy lên mức "đặc biệt hơn". Theo thông tin của Goal Việt Nam , các trận đấu của SLNA trong lượt đi V-League 2013 sẽ được các tuyển trạch viên đang làm việc cho các CLB Nhật Bản theo dõi tỉ mỉ nhằm đánh giá chính xác năng lực của Công Vinh. Nếu tiếp tục duy trì hình ảnh ấn tượng như trong trận đấu với Xi măng Vicem Hải Phòng vừa qua, khả năng Công Vinh sang Nhật Bản chơi bóng sẽ dần được hiện thực hóa.

Ngoài Công Vinh, các ngôi sao khác của Việt Nam cũng sẽ được ngầm kiểm tra năng lực trong thời gian tới. Đáng chú ý nhất là trường hợp của Mạc Hồng Quân - tiền đạo Việt kiều đang là một thần tượng mới trong lòng các fan hâm mộ. Từ sau khi ghi bàn vào lưới Ulsan Hyundai Mipo Dolphin hôm 31/1, tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Sparta Praha đã nhận được sự quan tâm của các CLB J-League. Nhưng vì đang tập trung ôn thi tốt nghiệp phổ thông ở CH Czech nên Mạc Hồng Quân chưa vội quyết định tương lai. Phải tới cuối tháng 5, khi hoàn thành nhiệm vụ thi cử thì anh mới xem xét cụ thể khả năng sang Nhật Bản chơi bóng.

Mạc Hồng Quân và Công Vinh thậm chí còn có thể khoác chung một màu áo nếu sang Nhật Bản chơi bóng. Theo thông tin của Goal Việt Nam , hiện có một CLB tại J-League 2 muốn chiêu mộ cả 2 chân sút này để "tấn công mạnh" vào thị trường Việt Nam - nơi vốn được người Nhật coi là mảnh đất đầy tiềm năng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại