Công Vinh tin vào khả năng tuyển Việt Nam sẽ làm nên điều thần kỳ

Lê Thương |

Tiền đạo Lê Công Vinh cho rằng, kết quả bốc thăm vòng loại World Cup vừa mới diễn ra là hết sức thú vị và anh tin Việt Nam sẽ giành được kết quả có lợi ở cuộc đọ sức với Thái Lan vào tháng 6 tới.

FIFA và AFC vừa mới tổ chức lễ bốc thăm vòng loại thứ 2, khu vực Chấu Á World Cup 2018. Theo đó, Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với 4 đội khác là Iraq, Thái Lan, Indonesia và Đài Loan.

Đội xếp thứ nhất sẽ giành quyền thẳng vòng sơ loại thứ 3 và đội xếp thứ 2 sẽ so kè với 7 đội xếp thứ nhì khác để xác định 4 đội có thành tích tốt nhất cùng 8 đội đứng đầu đi tiếp.

12 đội bóng này không những sẽ xuất hiện ở vòng loại cuối cùng khu vực Châu Á mà còn vào thẳng VCK Asian Cup 2019.

Vì thế, theo tiền đạo Công Vinh, thì chúng ta cần phải xác định rõ mục tiêu để quyết tâm vượt qua các đội bóng khác góp mặt trong 12 đội này.

Công Vinh cho biết: "Kết quả này hết sức thú vị bởi ngoài Đài Loan yếu nhất thì cả Việt Nam, Thái Lan, Iraq và Indonesia đều khá tương đồng.

Iraq là đội bóng mạnh, nhưng chúng ta không ngại những đội bóng Tây Á và hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ. Còn Thái Lan, Indonesia là đối thủ quen thuộc ở khu vực nên những chạm trán với họ cũng sẽ rất khó lường".

Công Vinh cho rằng việc có 3 đội bóng Đông Nam Á có trình độ tương đồng ở bảng đấu này sẽ khiến cho cuộc cạnh tranh trở nên thú vị, khi mà các đội bóng đều quá hiểu biết về nhau, theo đó sự khó khăn đương nhiên là có. Nhưng cũng tương đồng với cơ hội.

"Về lý thuyết thì ở khu vực, Thái Lan vẫn mạnh hơn một chút. Họ được dẫn dắt bởi HLV Kiatisuk, một huyền thoại của bóng đá Thái Lan.

Ông ấy cũng rất am hiểu bóng đá Việt Nam, biết được những điểm mạnh, điểm yếu của mình. Đấy có thể là bất lợi cho chúng ta khi đối đầu với họ.

Nhưng tôi tin, nếu chúng ta chơi hết sức mình thì mọi chuyện đều có thể. Tôi rất trông chờ vào cuộc đọ sức này, và hy vọng hôm đấy tôi sẽ có thể ghi bàn giúp Việt Nam giành chiến thắng" - Tiền đạo B.Bình Dương khẳng định.

Công Vinh có kỷ niệm đặc biệt sâu sắc với Thái Lan.

Năm 2008 anh đã ghi 1 bàn thắng ngay trên đất Thái giúp Việt Nam giành thắng lợi 2-1 ở trận chung kết AFF Cup lượt đi, đến trận lượt về, Vinh cũng là tác giả bàn thắng gỡ hòa 1-1, qua đó giúp Việt Nam lần đầu lên ngôi vô địch.

Kể từ đó đến nay, ở cấp ĐTQG thì Thái Lan và Việt Nam đã thêm 2 lần gặp nhau ở bán kết AFF Cup 2012, trận lượt đi Việt Nam đã thua 3-1 trên sân của Thái và trận lượt về chỉ giành được kết quả hòa 0-0.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại