Công Vinh, Công Phượng trượt giải vì lí do "không giống ai"

Lupo |

Thời gian trao giải thưởng chưa thật hợp lý đã khiến bộ đôi cầu thủ xứ Nghệ mất đi cơ hội đứng đầu.

Hôm qua, Quả bóng vàng Việt Nam 2014 cùng hàng loạt danh hiệu cá nhân khác được trao. Nhiều CĐV tặc lưỡi “muộn còn hơn không”.

Tuy nhiên, thời gian bình bầu khá muộn đã làm mất đi tính công bằng của giải thưởng, mặc dù việc tổ chức được đã là đáng quý.

Đến tận đầu tháng 2, danh sách đề cử 10 cái tên mới được công bố. Phải sang đến giữa tháng 4, Quả bóng vàng Việt Nam mới tìm được chủ nhân của mình.

Thử làm một phép so sánh. Quả bóng vàng FIFA 2014 được trao vào 12/1, chỉ ít ngày sau khi sang năm mới. Benzema vinh dự nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất nước Pháp năm 2014 từ giữa tháng 12.

Ronaldo nhận giải ngay đầu năm 2015
Ronaldo nhận giải ngay đầu năm 2015

Tại Anh, đến tháng 3 phần thưởng mới được trao cho Rooney . Tuy nhiên, cuộc bầu chọn đã kết thúc đúng ngày 31/12.

Quãng thời gian đầu năm 2015 tạo ra nhiều thay đổi rất lớn. Không ai dám chắc những người có trong tay lá phiếu chẳng hề bị ảnh hưởng.

Suốt vài tháng, Công Vinh “mất hút” tại B.Bình Dương. Anh ra sân rất ít và chỉ có vỏn vẹn một bàn thắng ở V-League.

Thay vì thành tích thi đấu, cái tên Công Vinh lên mặt báo lại thường cùng Thủy Tiên vợ anh hay chuyện xoay quanh HLV Lê Thụy Hải.

Công Vinh ít được ra sân ở CLB
Công Vinh ít được ra sân ở CLB

Công Phượng cũng “đen” không kém. Cả lứa trẻ HAGL đều gặp những khó khăn tại V-League. Trong đó, Phượng bị đánh giá là một trong các cầu thủ đá dưới sức nhất.

Ngoài những điểm yếu trên sân cỏ như lối chơi đơn điệu, cá nhân, anh còn thêm “tội” đi quảng cáo bia và hôn ca sĩ Hòa Minzy. Tên tuổi của tiền đạo xứ Nghệ bị ảnh hưởng khá nhiều từ những sự việc đó.

cựu danh thủ thể công
Vũ mạnh hải
Công Phượng xứng đáng hơn nhiều chứ, sao lại nói Tuấn Anh được. Tôi thấy tiếc vì điều đó.

Tất nhiên, Thành Lương (Quả bóng vàng) và Tuấn Anh (cầu thủ trẻ xuất sắc nhất) xứng đáng với phần thưởng.

Nhưng nếu Quả bóng vàng được trao ngay sau khi năm 2014 kết thúc, chắc chắn cơ hội của Công VinhCông Phượng sẽ lớn hơn rất nhiều.

Thời gian bầu chọn và trao giải quá muộn là điều cần phải được tính toán tốt hơn, để giải thưởng được công bằng và chuyên nghiệp hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại