Công Vinh “khoe” tin nhắn đặc biệt

Lê La |

Công Vinh vừa bất ngờ khoe nhận được tin nhắn của NHM dành tình cảm cho chân sút xứ Nghệ cũng như ĐT Việt Nam trước thềm AFF Cup 2014.

Sau màn trình diễn ấn tượng của U19 tại chảo lửa Mỹ Đình, đến cơn địa chấn mà U23 tạo nên ở đấu trường ASIAD với thành tích toàn thắng vòng bảng. Nhưng không vì thế mà NHM Việt Nam quay lưng với ĐTQG.

Trên trang facebook cá nhân, Công Vinh vừa chia sẻ tin nhắn của một fan gửi đến cho tiền đạo xứ Nghệ. Trước tình cảm từ phía NHM, Công Vinh khẳng định sẽ cùng ĐT Việt Nam cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo.

Công Vinh khoe tin nhắn NHM dành tình cảm cho anh và ĐT Việt Nam

“Rất vui khi được các bạn ủng hộ nhiệt tình, Vinh sẽ cố gắng luyện tập để có thể phục vụ tốt nhất cho đội tuyển quốc gia, để thêm một lần nữa mang về vinh quang cho Tổ quốc tại giải AFF Cup cuối năm nay”- Đó là thông điệp mà Công Vinh gửi tới NHM trước thềm AFF Cup 2014.

Chia sẻ của Công Vinh nhận được phản hồi tích cực từ phía NHM

Chia sẻ của Công Vinh đã nhận được phản hồi rất tích cực từ phía NHM. “Hãy cứ cháy hết mình thì người hâm mộ sẽ lại yêu hết mình thôi. Một người có ý chí như anh thì thất bại sẽ ko bao giờ có trong từ điển của mình. Cố lên, hàng triệu cđv bóng đá vẫn sẽ dõi theo đội tuyển. Việt Nam chiến thắng”- bình luận của bạn Nguyễn Quốc Dũng.

“AFF Cup lần này ko chỉ chiến thắng bản thân mà phải chiến thắng đến trận cuối cùng. 2012 là năm thảm rồi, ĐTQG cần vực dậy nên bóng đá để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ”- bạn Thành Vinh. “BĐVN đang trở lại. Cuối năm nay lại vui rồi”- bạn Trung Anh.

Với cá nhân Công Vinh, AFF luôn gợi lại cho anh những kỷ niệm đẹp. AFF Cup 2008, chính Công Vinh là người có pha đánh đầu lịch sử vào lưới Thái Lan trên sân Mỹ mang lại trận hòa 1-1 và giúp ĐT Việt Nam lần đầu lên ngôi vô địch.

Ở AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam sẽ nằm cùng với Indonesia, Philippines và đội nhì ở vòng loại (chưa được xác định). Đây là một bảng đấu được xem là dễ thở hơn nhiều bở bảng đấu còn lại là sự góp mặt của Thái Lan, Singapore, Malaysia và đội nhất vòng loại.

Mặc dù vậy, Công Vinh cho rằng bóng đá Đông Nam Á hiện tại không có nhiều khoảng cách trong nhóm 6 đội có mặt trực tiếp ở vòng loại. Trong khi đó, HLV Miura tỏ ra háo hức với lần đầu tham dự AFF Cup và đặt mục tiêu vô địch.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ mở màn hành trình tại AFF Suzuki Cup 2014 vào ngày 22/11 chạm trán Indonesia của HLV Riedl trên sân Mỹ Đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại