Công Vinh và những cột mốc lương, thưởng “choáng váng”

Đoàn Dự |

28 tuổi, chỉ 80% tiền lót tay của Công Vinh cũng khiến SLNA lao đao, vậy cầu thủ này đắt giá tới đâu?

SLNA đang nỗ lực giữ chân Công Vinh. Nhưng chỉ 80% số tiền lót tay của tiền đạo này, đội bóng xứ Nghệ cũng phải lắc đầu, thừa nhận không trả nổi. Vậy số tiền đó chính xác là bao nhiêu? Không ai biết!

Chỉ biết trong quá khứ, cái tên Công Vinh luôn gắn liền với những khoản tiền lương, những khoản tiền lót tay, chuyển nhượng khổng lồ. Và qua đó phần nào NHM có thể đoán số tiền anh vừa yêu cầu CLB SLNA.

2006-2007: Ở giai đoạn này, Công Vinh đang thi đấu cho SLNA và là tên tuổi sáng chói ở Việt Nam. Đã có những đội bóng từ Nhật Bản, Arab Saudi đề nghị chiêu mộ tiền đạo Việt, sẵn lòng trả mức lương lên tới 8000 – 10000 USD/tháng (xấp xỉ 200 triệu đồng/tháng). Lúc ấy tại CLB xứ Nghệ, mức lương của Công Vinh thời điểm cao nhất là 15 triệu đồng/tháng.

2008: Ngày 26/10, Công Vinh chính thức về CLB Hà Nội T&T với số tiền lót tay khổng lồ khi đó, 8 tỷ đồng. Tại đội bóng thủ đô, chân sút xứ Nghệ cũng hưởng mức lương trên 40 triệu đồng/tháng. Ngoài 2 khoản tiền nói trên, Vinh còn “ăn đậm” từ các món thưởng “nóng” của bầu Hiển. Khi cao hứng, ông bầu giàu có này sẵn lòng chi từ 700 triệu đến 1 tỷ rưỡi cho các cầu thủ chia nhau sau 1 chiến thắng. Với mỗi bàn thắng, bầu Hiển còn thưởng cầu thủ 50 triệu đồng – mà ghi bàn là bản năng và việc Vinh giỏi nhất!

2011: Đây là thời điểm Công Vinh gây sốc nhất trên TTCN. Anh từ chối gia hạn HĐ với Hà Nội T&T để về đầu quân cho CLB Hà Nội của bầu Kiên. Thương vụ này mang về cho Vinh 14 tỉ đồng “lót tay” (tuy nhiên do bầu Kiên sau đó bị bắt nên Công Vinh chỉ nhận được 10 tỷ đồng).

Ở CLB mới, Vinh nhận lương trên giấy tờ 50 triệu đồng/tháng nhưng thực tế lĩnh từ bầu Kiên 70 triệu đồng/tháng.

Công Vinh trong màu áo CLB Hà Nội

Công Vinh trong màu áo CLB Hà Nội

2013: Về lại SLNA, Công Vinh lần đầu tiên chuyển đội bóng mà không có tiền lót tay. Anh cũng phải chấp nhận giảm lương xuống 25 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên đó là thời điểm bóng đá Việt nói chung gặp nhiều khó khăn, Vinh cũng đang trong hoàn cảnh xuống dốc khi CLB Hà Nội giải tán theo sự kiện bầu Kiên bị bắt.

Cuối năm 2013: Được CLB Sapporo mời sang Nhật thi đấu J-League 2, Công Vinh đã đồng ý và được SLNA chấp thuận. Trên xứ Mặt trời mọc, Vinh nhận lương 7000 USD/tháng (xấp xỉ 150 triệu đồng/tháng). Khi kết thúc HĐ với Sapporo, Vinh tiếp tục được đội bóng này đề nghị ký HĐ dài hạn, với mức lương 10.000 USD/tháng (xấp xỉ 200 triệu đồng/tháng) tuy nhiên anh và SLNA đã không đồng ý.

2014: Trở về SLNA, Vinh tiếp tục nhận lương 25 triệu đồng/tháng và vừa kết thúc HĐ với đội bóng quê hương vào tháng Tám vừa rồi.

Công Vinh khi chơi cho SLNA

Công Vinh khi chơi cho SLNA

Theo TGĐ SLNA – ông Nguyễn Hồng Thanh, 80% số tiền lót tay của Công Vinh theo giá thị trường hiện tại rơi vào khoảng từ 6 – 8 tỷ đồng. Với việc bóng đá Việt Nam đang “ấm” trở lại, mức giá chuyển nhượng của tiền đạo hàng đầu nước nhà cũng có dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên một thực tế là hiện ở Việt Nam đang có rất nhiều hảo thủ khác chơi vị trí tiền đạo, vì thế việc Công Vinh tìm kiếm được một đội bóng giàu có, sẵn lòng chi đậm tiền lót tay cho anh không dễ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại