Đại gia nào chịu chi để đón Công Vinh?

Song Nhi |

Có rất ít khả năng Công Vinh sẽ tiếp tục gắn bó với SLNA, nhưng đâu sẽ là điểm đến của chân sút số 1 Việt Nam?

Công Vinh có tình cảm rất sâu đậm với SLNA, thậm chí CV9 còn phải chịu ơn đội bóng quê hương đã cưu mang anh sau khi CLB bóng đá Hà Nội không dự V-League 2013 vì bầu Kiên bị bắt. Nên dễ hiểu khi TGĐ Nguyễn Hồng Thanh chia sẻ, CV9 vẫn ưu tiên ở lại sân Vinh dù hợp đồng hiện tại đã đáo hạn.

Vì cái tình, Công Vinh sẵn sàng giảm số tiền lót tay (chỉ nhận 80%), song khoản tiền rơi vào khoảng 6 – 8 tỷ đồng là quá sức trong bối cảnh SLNA hiện gặp khá nhiều khó khăn về mặt tài chính. HLV Hữu Thắng vẫn đang cố gắng thuyết phục Công Vinh, nhưng có rất ít khả năng tiền đạo số 1 Việt Nam sẽ ở lại trừ trường hợp SLNA tìm được một Mạnh Thường Quân bỏ tiền tài trợ.

Nếu là 5 năm trước khi các ông chủ vẫn chịu chơi, chịu chi hẳn Công Vinh sẽ được săn đón như một món "hàng vip". Còn hiện tại, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, hầu hết các ông bầu đều ngãng ra và không còn hứng thú đầu tư vào bóng đá. Hùng Vương Anh Giang là đội bóng mới nhất giải thể, V. Ninh Bình chưa có quyết định giải thể nhưng sẽ không dự V-League 2014. Chỉ 3 năm kể từ khi Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) được thành lập năm 2011, có tới 9 đội bóng đã giải thể.

6 – 8 tỷ là khoản tiền không nhỏ, nhưng Công Vinh tin rằng giá trị của anh lớn hơn thế. Nên nếu một đội bóng nào đó không phải SLNA, muốn có được chữ ký của chân sút từng 3 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam, có lẽ sẽ phải chi ra nhiều hơn con số đó. Ngoài ra, mức lương không dưới 40 triệu đồng/tháng dành cho Công Vinh cũng là một thách thức khác.

Song vẫn có đội bóng muốn chiêu mộ Công Vinh mà Becamex Bình Dương hẳn là cái tên được nhắc đến đầu. Trong quá khứ, đội bóng đất Thủ đã 2 lần “vồ hụt" anh. Với tiềm lực tài chính mạnh, B.Bình Dương hoàn toàn có thể đáp ứng được phí lót tay và thu nhập của CV9. Chính Chủ tịch Nguyễn Văn Sơn, người từng theo đuổi Công Vinh suốt 2 năm qua thừa nhận, B.Bình Dương sẽ mạnh hơn nếu có chữ ký của tiền đạo xứ Nghệ.

Ngoài B.Bình Dương, Than Quảng Ninh, một đội bóng mới chân ướt chân ráo chơi ở V-League cũng không giấu tham vọng muốn có sự phục vụ của chân sút sinh năm 1985. Có thông tin một nhà tài trợ giấu mặt đề nghị Than Quảng Ninh mua Công Vinh và hứa sẽ đài thọ toàn bộ tiền chuyển nhượng.

Cũng không loại trừ khả năng Công Vinh sẽ ra nước ngoài thi đấu. Nhiều đội bóng Nhật Bản bày tỏ sự quan tâm tới Công Vinh và Sapporo, đội bóng mà Công Vinh từng khoác áo hồi tháng 8 đến tháng 12/2013 là cái tên có những động thái thiết thực nhất. Sapporo sẵn sàng đáp ứng mức lương 15.000 USD/tháng, bên cạnh đó là những khoản tiền thưởng theo danh hiệu, bàn thắng và số phút Công Vinh thi đấu.

Chưa hết, Công Vinh sẽ nhận được những chế độ khác vô cùng hấp dẫn. Được đào tạo miễn phí ở Nhật, được cấp một căn hộ riêng đầy đủ tiện nghi, có lái xe riêng và được đưa vợ con, bố mẹ sang Nhật hai lần trong một mùa bóng.

Singapore là một "miền đất hứa" khác với Công Vinh. Còn nhớ sau trận giao hữu giữ ĐT Việt Nam với Myanmar hồi đầu tháng 7 vừa qua, HLV Avramovic từng đánh tiếng mời Công Vinh sang Singapore thi đấu. Nhiều khả năng chiến lược gia Serbia cũng là một người môi giới cầu thủ và ông tiết lộ, có nhiều đội bóng lớn của đảo quốc Sư tử muốn chiêu mộ Công Vinh.

Ngay từ thời điểm này, cuộc đua giành chữ ký của chân sút số 1 Việt Nam đã bắt đầu nóng lên…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại