Công Vinh bức xúc, kêu oan vì bị "nói sai sự thật"

Đoàn Dự |

Mới đây, tiền đạo Lê Công Vinh bất ngờ có chia sẻ đầy bức xúc trên trang Facebook cá nhân.

Lý do khiến Công Vinh bức xúc là vì anh cho rằng mình đã bị đưa tin không đúng sự thật, vi phạm quyền cá nhân.

Cụ thể, Công Vinh lý giải anh không hề nói xấu Anh Đức, khẳng định trong các phát ngôn của mình – đã gây ồn ào dư luận thời gian qua – không hề nhắc tên đồng đội ở B. Bình Dương.

Suốt thời gian qua, Công Vinh gần như không nói về vấn đề này. Tuy nhiên anh buộc phải nhắc lại trên Facebook:

“Vui lòng tìm lại băng ghi âm tôi có nhắc đến 2 chữ Anh Đức nào trong câu trả lời phỏng vấn của mình hay không?

Vì lúc tôi trả lời phỏng vấn có rất đông phóng viên các đài và truyền thông cả nước.

Hay tự báo chí suy diễn tôi đá xéo rồi "nhét" chữ vào miệng như là tôi đã nhận xét về đồng đội mình như vậy làm ảnh hưởng đến tôi suốt thời gian qua”.

Ngoài ra, CV9 khẳng định mình không hề tự ý nghỉ tập ở Bình Dương để đi quay quảng cáo, mà đã xin phép CLB từ trước đó và được đồng ý, phù hợp với quy định trong hợp đồng lao động.

Cuối cùng, Công Vinh viết:

“Tôi là 1 cầu thủ chuyên nghiệp và chấp hành tốt trách nhiệm với CLB như trong hợp đồng đã ký nên đối với báo và CLB tôi cũng yêu cầu nhận được sự tôn trọng quyền cá nhân. Tôi hy vọng báo chí viết đúng sự thật”.

Ngoài việc chỉ trích đơn vị báo, Công Vinh còn bóng gió đặt câu hỏi ngược lại phía B. Bình Dương, rằng tại sao email giữa mình với CLB lọt ra cho truyền thông biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại