Công Phượng - chàng trai "hai mặt"

Giang Thanh |

Bên ngoài, chàng trai của Vồng Vổng lúc nào cũng giữ khuôn mặt lạnh lùng, khiến nhiều người lầm tưởng anh mắc bệnh ngôi sao. Nhưng, thực tế bên trong, Công Phượng là người sống tình cảm, rất hoà đồng và chân thật.

Chàng trai lạnh lùng, nhút nhát

Sau khi Văn Quyến dính chàm, đến thời điểm hiện tại bóng đá Việt Nam mới lại sản sinh ra một tài năng có thể làm trái tim người hâm mộ rung động trong mỗi pha đi bóng. Đó là Công Phượng! Chỉ sau hơn 1 năm khoác áo ĐT U19 Việt Nam, tiền đạo xứ Nghệ đã vượt qua tất cả những đàn anh chơi bóng lâu năm như Công Vinh, Thành Lương, Tấn Tài... để trở thành cầu thủ có lượng CĐV đông đảo nhất nước. Bất cứ nơi đâu Công Phượng ra sân, khán đài luôn chật kín khán giả. Thậm chí nhiều người liều mình trèo cây cao, ngồi cheo leo trên tường để theo dõi từng pha đi bóng của chàng trai trẻ.

Nhiều người đã phục kích Công Phượng để được chụp ảnh. Tuy nhiên, lần nào làm mẫu cầu thủ người xứ Nghệ cũng có khuôn mặt lạnh như băng. Thậm chí không ít lần anh đã tìm cách " chuồn" nhanh để tránh sự chú ý của công chúng. Điển hình, khi lưu trú tại khách sạn Thắng Lợi chuẩn bị cho giải U19 ĐNÁ 2014, Công Phượng bất ngờ bị một nhóm CĐV nữ bao vây. Thay vì tặng chữ ký, chụp hình chung, Công Phượng nhanh chân "tẩu thoát". Dự giải U21 quốc tế tại Cần Thơ, khi bị CĐV bao quanh, cầu thủ người xứ Nghệ đã nhờ trợ lý HLV ra tay giải cứu.

Trên sân Công Phượng luôn là người có khuôn mặt lạnh lùng nhất. Thậm chí khi sút tung lưới đối phương, tiền đạo người xứ Nghệ cũng không nở nụ cười, mặt chỉ đanh lại. Chính vì những sự việc trên mà không ít người cho rằng Công Phượng mắc bệnh ngôi sao, kênh kiệu.

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Công Bảy, nghĩ vậy là oan cho con trai ông. "Công Phượng không mạnh dạn trong giao tiếp nên mọi người tưởng con tôi kênh kiệu. Khi về nhà Công Phượng nói sợ cảnh mình được đối đãi như ngôi sao bởi bản thân chưa làm được gì cho bóng đá nước nhà", ông Bảy tâm sự.

Trái tim nóng bên người thân

Ông Bảy cho biết con mình thực chất là người sống rất tình cảm. Mỗi khi có dịp về nhà, Công Phượng lại đi thăm họ hàng, thăm hỏi thầy cô, gặp gỡ bạn cũ. Gặp người thân nào đội trưởng U19 Việt Nam cũng cười, nói chuyện vui vẻ. Đặc biệt, Công Phượng còn thường xuyên vác giày ra sân đá phủi với các thanh niên cùng làng Vồng Vổng. " Chưa khi nào nó coi mình là ngôi sao, có khoảng cách với mọi người cả", ông Bảy khẳng định.

Ở học viện HAGL - Arsenal JMG, Công Phượng cũng không phải là người lạnh lùng. Nhiều buổi tập, cầu thủ người xứ Nghệ là trung tâm của đội, pha trò gây cười cho các đồng đội. Cũng chính vì là người cởi mở với đồng đội, Công Phượng đã được HLV Guillaume Graechen chọn làm đội trưởng U19 học viện HAGL - Arsenal JMG cũng như U19 Việt Nam thay vì Xuân Trường hay Tuấn Anh.

Ở học viện HAGL - Arsenal JMG, mỗi khi cầu thủ nào có ý định cắt tóc, họ lại réo tên gọi Công Phượng. Chân sút sinh năm 1995 chẳng từ chối ai cả, luôn sẵn sàng phục vụ đồng đội và khiến ai khi ra về cũng nở nụ cười hài lòng. Ksor Úc từng buột miệng đùa vui: " Sau khi giã từ nghiệp quần đùi áo số, lỡ có thất nghiệp, Phượng vẫn còn nghề hớt tóc để kiếm sống".

Công Phượng chia sẻ về tài lẻ của mình: " Hồi còn nhỏ, ở quê do không có tiền ra tiệm hớt tóc, nên bọn em thường cầm kéo cắt qua lại lẫn nhau. Lúc đầu chưa quen, sau khi cắt tóc xong, tóc trên đầu của đứa nào chẳng khác gì nhà lợp ngói. Hớt lâu thành quen, nay tay nghề của em cũng cừ chứ chẳng phải chơi đâu".

Trong đội học viện HAGL - Arsenal JMG cũng như U19 Việt Nam, Công Phượng thân với Văn Toàn nhất. Hai cầu thủ này là đôi bạn thân, thân đến độ hiểu rõ đến độ trên sân không cần nhìn cũng hiểu người kia di chuyển như thế nào. Cũng chính vì vậy mỗi khi được đá cặp cùng nhau, Công Phượng và Văn Toàn luôn có những pha bật nhả vô cùng ăn ý.

Công Phượng tiết lộ mình và Văn Toàn ở cùng phòng từ nhỏ nên thân nhau lúc nào không biết. Khi đi thi đấu, bộ đôi cầu thủ này cũng luôn xin được ở cùng phòng. Người hâm mộ Gia LaI đã từng vô cùng xúc động trước hình ảnh Công Phượng cõng Văn Toàn khi cầu thủ này bị đau chân khi tập luyện chuẩn bị cho VCK U19 châu Á 2014.

Văn Toàn từng bị "đúp" ở học viện HAGL - Arsenal JMG, phải xuống học cùng lứa thứ hai. Trong quãng thời gian khó khăn này, chính Công Phượng là người đã ở bên động viên để người đồng đội quê Hải Dương có thêm động lực, phấn đấu để trở lại.

Những án oan Công Phượng từng đối mặt

Sau khi ghi bàn giúp U19 Việt Nam đánh bại U19 Australia ở giải U19 ĐNÁ, Công Phượng giơ cao tấm biếm hoạ anh cưỡi Kangaroo. Điều này đã khiến tiền đạo người xứ Nghệ bị chê kiêu ngạo. Thực tế bức tranh được một CĐV đưa cho Văn Toàn sau đó cầu thủ người Hải Dương đưa lại cho Công Phượng. Cầu thủ người xứ Nghệ không biết đã vô tình giơ lên, nhưng khi phát hiện ra nội dung bức tranh đã lập tức bỏ xuống.

Sau khi giành chức vô địch U21 quốc tế , Công Phượng được về nhà nghỉ ngơi 10 ngày. Bất ngờ báo chí đưa tin chân sut sinh năm 1995 đòi lấy vợ, khiến bố mẹ phát hoảng. Thực tế, chuyện trên chỉ là đùa. Khi bạn tới nhà hỏi chuyện yêu đương, Công Phượng tếu táo rằng đã có người yêu, sang năm tính cưới vợ.

Do người lập sổ hộ tịch ghi đè chữ Công Phượng lên chữ Công Khoa, người anh sinh năm 1993 đã mất từ nhỏ, đội trưởng U19 Việt Nam bị nghi gian lận tuổi. Tuy nhiên, Công Phượng đã sớm được trả lại trong sạch khi đoàn thanh tra của VFF về tận quê nhà điều tra, khẳng định Công Phượng sinh năm 1995, năm nay mới 19 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại