“Có thể HAGL sẽ thất bại liên tiếp”

Đoàn Dự |

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng các trận đấu tới của HAGL sẽ ngày càng khó và CLB này có thể thất bại liên tiếp.

Clip ĐTLA 2-1 HAGL

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

HAGL quá non kinh nghiệm trước ĐTLA

Vốn rất yêu mến các cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh… của HAGL nhưng trước trận gặp ĐTLA, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải đã nhận định CLB Phố núi sẽ hòa.

Thực tế thì nhìn vào thế trận, HAGL đáng có được 1 trận hòa trước ĐTLA. Nhưng kết quả cuối cùng lại là chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

“Đây là trận đấu thể hiện sự vất vả của các cầu thủ trẻ lần đầu dự V-League, gặp đối thủ quyết tâm cao, muốn giành chiến thắng trên sân nhà và đã rất nỗ lực nên HAGL gặp nhiều khó khăn.

Trận này tỷ số hòa hợp lý hơn nếu chiếu theo diễn biến, cục diện. Nhưng kết quả này (ĐTLA 2-1 HAGL) cũng đúng thôi.

Nếu trọng tài bắt chính xác, HAGL còn bị thua 2 bàn từ sớm. 2 đường đi bóng của Tài Em, các cầu thủ HAGL đều phạm lỗi trong vùng cấm địa. Nhưng trọng tài đã không thổi khiến Tài Em phản ứng để rồi nhận thẻ vàng”.

ĐTLA xứng đáng với chiến thắng đậm hơn nữa trước HAGL

ĐTLA xứng đáng với chiến thắng đậm hơn nữa trước HAGL (Ảnh: NLĐ)

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, ngoài điểm yếu phòng ngự cố hữu, điều quan trọng nhất làm HAGL thua ĐTLA là vấn đề thiếu kinh nghiệm.

Trong khi đó, ĐTLA đã phòng ngự quá tốt đặc biệt là các hậu vệ Chí Công, Hoàng Lâm bọc lót kín kẽ ở trung lộ. Thủ môn Quốc Cường dù mắc sai lần ở cuối trận dẫn tới bàn thua nhưng thực tế cũng thi đấu rất hay.

“Vấn đề kinh nghiệm vẫn là yếu kém chính của HAGL. ĐTLA thì chơi với đội hình thấp, chủ yếu phòng ngự chờ phản công. Họ bố trí đông người ở khu vực giữa sân, kèm sát các cầu thủ xuất sắc bên phía đối phương.

ĐTLA chủ động cho HAGL cầm bóng nhiều nhưng chỉ ở khu vực không nguy hiểm” – cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải tiếp.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải

HLV Graechen chưa hiểu rõ đối phương?

“HLV Graechen chưa hiểu rõ đối thủ nên chỉ đạo hiệp 1 không tốt. Vì chưa rõ đối phương nên HAGL đã bị động. Ở hiệp 2, HLV người Pháp đã chỉ đạo HAGL đẩy cao đội hình, sút xa nhiều hơn.

Họ có nhiều cơ hội đột phá trung lộ hay chơi bóng bổng vào trong cho trung phong cao to. Đó là những chỉ đạo khá hợp lý. Ở trận lượt về có thể HLV sẽ thể hiện khác” – chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận xét về HLV Graechen.

Theo cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải, lối chơi phối hợp nhỏ, đi bóng kĩ thuật của lớp trẻ HAGL sẽ không hiệu quả nếu gặp các đối thủ giàu kinh nghiệm và chủ động chơi phòng ngự. Vì thế, CLB Phố núi nên sút xa nhiều hơn như hiệp 2 trận gặp ĐTLA vừa rồi.

Lối chơi kĩ thuật hay phối hợp nhỏ của HAGL sẽ gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ chủ động phòng ngự và giàu kinh nghiệm (Ảnh: NLĐ)

Lối chơi kĩ thuật hay phối hợp nhỏ của HAGL sẽ gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ chủ động phòng ngự và giàu kinh nghiệm (Ảnh: NLĐ)

Song dù kỳ vọng HAGL sớm tiến bộ, cựu danh thủ một thời của Thế Công cũng lo lắng thầy trò HLV Graechen sắp tới sẽ tiếp tiếp thất bại.

“Trận tới gặp Thanh Hóa sẽ lại khó khăn nữa cho HAGL. Hiện giờ các đối thủ đã biết thầy trò HLV Graechen rất rõ, điểm mạnh - điểm yếu.

Vì thế các cầu thủ trẻ của HAGL cần cố gắng hơn nữa mới có điểm. Các CLB chỉ cần lấy mẫu hình của ĐTLA thì đấu thì HAGL đã rất khó khăn rồi.

Rất có thể HAGL sẽ thất bại liên tiếp ở các trận sắp tới, vì càng ngày đối thủ càng mạnh còn CLB Phố núi phải chơi sân khách nhiều hơn”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại