Chuyên gia nói gì về “kế độc” của Quốc Vượng?

Đoàn Dự |

Ý kiến giúp xây dựng bóng đá trẻ của cựu danh thủ Quốc Vượng được đánh giá rất hay nhưng chưa khả thi tại thời điểm này.

Hôm qua, cựu danh thủ Quốc Vượng chia sẻ ý kiến góp ý với VFF về việc gây dựng bóng đá trẻ tại Việt Nam.

Theo Quốc Vượng, LĐBĐ Việt Nam nên ra điều luật buộc mỗi CLB đang chơi tại V-League cần có 2-3 cầu thủ U21 chơi trong đội hình. Với các cấp U nên đôn 3-5 cầu thủ kém 2 tuổi lên chơi để cọ xát lấy kinh nghiệm.

Ví dụ U19 sẽ có 3-5 cầu thủ U17, U17 nên có 3-5 cầu thủ U15...

Tuy nhiên theo các chuyên gia, ý tưởng này của Quốc Vượng dù rất hay nhưng thiếu khả thi ở hiện tại.

“Cần cân nhắc, tính toán việc bóng đá Việt Nam đang thu hút khán giả tới sân. Vì thế rất cần đảm bảo chất lượng trận đấu.

Khi đưa quá nhiều cầu thủ trẻ lên thì có đáp ứng được chất lượng hay không? Theo cách nói của Quốc Vượng thì cũng công bằng thôi, đội nào cũng như đội nào khi buộc phải sử dụng một lượng cầu thủ trẻ.

Nhưng vấn đề lại liên quan tới chất lượng cầu thủ. Hiện số ngoại binh đã bớt đi rồi, nên chất lượng V-League cũng đã giảm bớt ít nhiều.

Ý kiến của Quốc Vượng rất hay. Trong chừng mực nào đó rất có lợi cho việc phát triển bóng đá trẻ. Tuy nhiên mặt khác làm cho chất lượng V-League giảm.

Vì thế ý kiến này cần cân nhắc, thử nghiệm xem có tốt thật không?” – chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định.

Cựu danh thủ CLB Thể Công - Vũ Mạnh Hải

Cựu danh thủ CLB Thể Công - Vũ Mạnh Hải

Theo cựu danh thủ CLB Thể Công, để làm được như Quốc Vượng nói, trước đó cần cải tổ hệ thống thi đấu trẻ tại Việt Nam, giúp các cầu thủ lứa U được cọ xát nhiều hơn.

“Điều quan trọng nhất là cần cải thiện các hệ thống thi đấu cho lớp trẻ. Ví dụ tổ chức các giải U17, U19... Hiện tại có quá ít các giải để cầu thủ trẻ thi đấu, cọ xát.

Ví dụ 1 năm thi đấu giải quốc gia U17, U19 thì mỗi đội cọ xát cùng lắm 5-7 trận (nếu vào Chung kết). Bây giờ không nên làm theo kiểu cũ mà nên tạo nhiều sân chơi, thi đấu hơn. Đặc biệt là các lớp trẻ gần với đội một ĐTQG.

Một năm mỗi cầu thủ trẻ cần thi đấu 20-30 trận. Vì khi gần ra chuyên nghiệp, kết thúc các khóa đào tạo rồi thì cần thực tiễn bằng cách thi đấu.

Liên đoàn cần quyết liệt, cố gắng tổ chức cọ xát, thi đấu nhiều hơn cho lớp trẻ. Ý kiến của Quốc Vượng rất hay, nhưng ban đầu nên làm theo cách trên để có chất lượng cầu thủ trẻ tốt”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại