“Chân gỗ” U19 Việt Nam sẽ cho “sao trẻ Premier League” ngửi khói?

Thừa Phong |

Bên cạnh chiến thắng của toàn đội, giữa 2 cầu thủ này còn có một cuộc đua ngầm.

Chỉ cần một trận đấu thăng hoa, Đức Chinh đã vươn lên trở thành chân sút hàng đầu của giải U19 Đông Nam Á.

Với cú hat-trick trước U19 Lào, tiền đạo này đang có 5 bàn sau 5 trận đấu.

Đức Chinh lập hat-trick trước U19 Lào:

Người bám sát Đức Chinh trong cuộc đua Vua phá lưới là Worachit Kanitsribampen.

Ngôi sao từng có thời gian tập luyện ở CLB Leicester City đã 4 lần chọc thủng lưới các đối thủ.

Ở trận chung kết, Đức Chinh sở hữu nhiều lợi thế hơn. Anh là tiền đạo cắm và thường được trao các cơ hội dứt điểm.

Trong khi đó Worachit Kanitsribampen tham gia vào tổ chức lối chơi nhiều hơn.

Tuy nhiên người Thái còn rất nhiều chân sút đáng sợ khác. Tổng cộng họ sở hữu tới 5 cầu thủ đang ghi được 3 bàn thắng là: Jakkit, Ritthidet, Suksan, Supachai và Sansern.

Về phần U19 Việt Nam, ngoài Đức Chinh chúng ta chỉ có thêm Tiến Linh đã 3 lần “nổ súng” tính đến trước trận chung kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại