Đừng mắc lừa “điểm yếu” của người Thái!

Đoàn Dự |

Thái Lan đã thủng lưới 2 bàn, thậm chí “rách lưới” vì U19 Lào nhưng chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng Việt Nam không nên mắc lừa về hàng thủ đối phương.

Xét riêng về hàng thủ, U19 Việt Nam hiện vẫn sạch lưới, trong khi Thái Lan đã 2 lần bị đối phương ghi bàn. Đáng chú ý là ngay cả đối thủ yếu, Lào, cũng đủ sức đưa bóng qua vạch vôi khung thành đội bóng áo xanh.

Nhưng theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, U19 Việt Nam cần thật sự thận trọng trước đối thủ mạnh nhất trong khu vực ĐNÁ, không nên quá tự tin vào hàng tấn công đã có 14 bàn thắng.

“Trong tình hình hiện tại, hàng công hai đội đều tốt. Hàng thủ của ta chưa thủng lưới, còn đội bạn đã thua 2 bàn. Ngay cả Lào cũng ghi bàn vào lưới Thái Lan được. Họ vẫn còn sơ suất nên trên lý thuyết ta có thể ghi bàn.

Nhưng đó là niềm tin thôi. Chúng ta không thể dâng lên tấn công mạnh mẽ mà cần thi đấu chặt chẽ, phòng ngự tốt ít nhất là trong các phút đầu.

Chúng ta chưa từng đối đầu U19 Thái Lan, đây là cuộc tao ngộ chiến nên phụ thuộc vào bản lĩnh trận mạc của các cầu thủ, điều này ta không bằng bạn.

Niềm tin ta có nhưng phải khoán triệt tinh thần họ vẫn hơn mình 1 chút về kinh nghiệm và sự đồng đều. Các cầu thủ của ta chủ yếu chơi giải trẻ mà thôi.

Cần thận trọng trước rồi tùy vào diễn biến trận đấu mà có những chỉ đạo kịp thời. Không được để bị ép sân, sơ suất, bảo toàn mành lưới trong hiệp 1 thì sẽ có khả năng thắng”.

Cựu danh thủ Thể Công
Vũ Mạnh Hải
Vũ Mạnh Hải từng là danh thủ nổi tiếng của CLB Thể Công. Sau sự nghiệp quần đùi áo số, ông tham gia viết báo thể thao cũng như là một chuyên gia bình luận tên tuổi.

Trong buổi tập ngay trước thềm trận đấu với U19 Thái Lan, HLV Hoàng Anh Tuấn cho các học trò tập sử dụng chân không thuận, để mong tạo nên bất ngờ trước đối thủ.

Tuy nhiên chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng đây chỉ là bài tập thư giãn tâm lý và thiếu tính hiệu quả.

“Những chuyện tập luyện như vậy chỉ là thêm một chút thôi, bổ sung, chứ nói ra thì không có hiệu quả trong thi đấu.

Những gì thể hiện được, làm được thì phải tích lũy hàng tháng, hàng năm trước. Chuyện luyện tập chỉ là linh hoạt thêm, phù hợp với tinh thần thoải mái, nhẹ nhàng trước trận đấu”.

Nhận định về U19 Việt Nam phiên bản 2015, cựu danh thủ Thể Công cho rằng tập thể này có rất nhiều nhân tố tài năng và ông chờ đợi sự tỏa sáng của các Trọng Đại, Trọng Hóa cũng như Đức Chinh...

“Hy vọng Trọng Đại sẽ phát huy khả năng, làm chốt chặn vững vàng ở hàng phòng ngự. Tại hàng tiền vệ, tôi đánh giá cao Trọng Hóa. Còn Đức Chinh hy vọng sẽ có duyên hơn trong thi đấu.

Ngoài 3 cái tên trên, Thanh Hậu hay Minh Dĩ cũng đáng đặt niềm tin. Đây sẽ là trận đấu rất hay, chúng ta hoàn toàn có thể đạt kết quả tốt”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại