U19 Việt Nam dùng “chiêu lạ” tiếp người Thái

Thừa Phong |

HLV Hoàng Anh Tuấn đã chuẩn bị những “vũ khí” mới cho trận chung kết.

Trước U19 Thái Lan được đánh giá cao hơn, HLV Hoàng Anh Tuấn hiểu rằng nếu đá một cách “thật thà” sẽ khó làm nên chuyện.

Do đó trong buổi tập hôm qua chiến lược gia này đã yêu cầu các học trò luyện các pha xử lý và dứt điểm bằng chân không thuận.

Theo ông, việc dùng tốt cả hai chân sẽ giúp U19 Việt Nam tăng khả năng kiểm soát trận đấu và độ đa dang trong những pha phối hợp.

Nhờ đó chúng ta sẽ khiến hàng thủ Thái Lan không theo kịp và mở ra các cơ hội ghi bàn.

U19 Việt Nam tập luyện rất tích cho trận chung kết.

U19 Việt Nam tập luyện rất tích cực cho trận chung kết.

Cùng với bài tập trên, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng rèn kỹ năng đá phạt đền cho toàn đội.

Nếu không thể chọc thủng lưới U19 Thái Lan, U19 Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến việc đưa trận đấu về loạt sút luân lưu.

Nên nhớ, đoàn quân áo đỏ đáng sở hàng thủ tốt nhất giải, trải qua 5 trận đấu mà chưa phải nhận bàn thua nào.

Ngoài ra trong đội hình U19 Việt Nam còn có thủ môn Thanh Tuấn phản xạ cực nhanh và biết cách gây áp lực tâm lý lên đối thủ.

Ở trận chung kết giải U19 Đông Nam Á năm 2011, chúng ta đã thua người Thái trên chấm luân lưu 11m.

Biết đâu U19 Việt Nam phiên bản 2015 sẽ “báo thù” cho các đàn anh cũng nhờ vào loạt “đấu súng” này.

nguyên chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia
Nguyễn sỹ hiển
"Nếu hiệp 1, Việt Nam cố gắng không thua, sang hiệp 2 dễ có cơ hội làm bàn. Nhưng rất có thể, hai kỳ phùng địch thủ sẽ phân định thắng thua bằng phạt đền"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại