HN T&T: Thua HAGL là tai nạn, nổi nóng là do trọng tài

P.K.A |

Phải tối ngày hôm qua (2/9), các cầu thủ Hà Nội T&T mới trở lại Thủ đô sau trận thua HAGL. Họ lý giải rằng thất bại trước HAGL chỉ là một tai nạn còn bỗng nhiên nổi nóng ở trong hiệp hai chỉ là do trọng tài bắt ép.

Vừa đặt chân xuống sân bay Nội bài tối ngày 2/9, tức một ngày sau trận đấu, một trụ cột của HN T&T chia sẻ rằng thất bại trước HAGL trên sân Pleiku hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của họ.

Trả lời rằng vấn đề thực sự dẫn tới thất bại với tỉ số 2-3 trong tình thế đã dẫn trước 2 bàn, cầu thủ này cho rằng nếu mà bàn về các vấn đề thì có rất nhiều, nhưng thực sự nó chỉ là một tai nạn.

"Chúng tôi đã có một chuỗi trận đấu thành công, và bất ngờ gãy ở trận này. Đó thực sự là một tai nạn. Còn việc các cầu thủ nổi nóng trong hiệp hai và sau trận đấu là vì trọng tài".

Cầu thủ này cho biết cách trọng tài xử lý tình huống trong hiệp hai (thiên vị chủ nhà) khiến cho các cầu thủ HN T&T ức chế.

Trọng tài chính của trận đấu này là ông Nguyễn Hiền Triết, người đã không ít lần bắt chính các trận đấu của HN T&T, trong đó có trận đấu với Bình Dương.

Khởi đầu cho những phản ứng của các cầu thủ HN T&T có lẽ là khi ông Triết phạt Quốc Long sau một pha xoạc bóng với cầu thủ HAGL.

Quốc Long cho rằng anh vào trúng bóng, trong khi trọng tài cho các cầu thủ chủ nhà quả đá phạt ở cự ly khoảng 30m.

Sau trận, trả lời báo chí, HLV của HN T&T Phan Thanh Hùng cho biết trọng tài đã cư xử và bảo vệ các cầu thủ HAGL như những người mới 18 tuổi, "hễ cứ có va chạm là cắt còi phạt HN T&T".

Nhưng theo thống kê, cả trận có 6 thẻ vàng chia đều 2 đội, trong đó có 4 lần trong hiệp 2 và cũng chia đều cho 2 đội.

Thế nên, điều ngạc nhiên lớn nhất là việc các cầu thủ HN T&T đã đánh mất thế trận và thủng lưới 3 bàn chỉ trong vòng 30 phút.

Bàn thua cuối cùng là tình huống Thành Lương mất bóng ở bên phần sân HAGL nhưng không có cầu thủ nào lùi về ngoài 4 mắt xích phòng ngự dù cho các cầu thủ chủ nhà lên bóng cũng khá lập bập và tốn thời gian.

Từ trước đến nay, HN T&T nổi tiếng là đội bóng chơi khá trung thực, và những dò xét về họ thường chỉ khi họ gặp các đội bóng anh em, có liên quan tới những nhà tài trợ nằm trong cùng một hệ thống, và họ thường chứng minh được mình fairplay.

Thế nên, việc HN T&T bị soi xét sau trận thua HAGL là một bất ngờ.

Cũng cầu thủ trên cho biết, HN T&T mùa này chỉ còn tập trung vào mục tiêu Cup QG, nơi họ sẽ đá chung kết với Bình Dương, đội vừa bảo vệ được ngôi vương ở V-League trước hai vòng.

Và một trong những nét được của HN T&T là trong thời gian qua, họ đã thử lửa được nhiều cầu thủ trẻ, và đó là sự chuẩn bị tốt cho tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại