CĐV xứ nghệ phát cuồng, "cò" tranh thủ hoạt động

Minh Nhiên – Miền Tây |

(Soha.vn) - Đáp ứng sự hâm mộ cuồng nhiệt của xứ Nghệ, các phe vé, cò vé đã tranh thủ hoạt động tích cực.

Sông Lam Nghệ An (SLNA) đang thăng hoa ở V-League 2013 với thành tích bất bại (5 trận thắng, 1 trận hòa). Phong độ chói sáng đó đã giúp đội bóng xứ nghệ chiếm được tình yêu và lòng hâm mộ của hàng triệu khán giả.

Từ giữa tuần nay, trước trận đấu giữa SLNA gặp V.Ninh Bình, các cổ động viên xứ Nghệ luôn ngóng chờ thông tin bán vé từ ban tổ chức sân Vinh. Được biết, để tránh tình trạng “vỡ sân” như ở vòng đấu thứ 5, BTC sân Vinh chỉ bán ra khoảng 13.000 vé thay vì số lượng 22.000 vé như sức chứa của sân.

CĐV xứ nghệ phát cuồng, "cò" tranh thủ hoạt động

NHM xứ Nghệ đứng chật kín sân Vinh để chờ mua vé

Đặc biệt, ở các vòng đấu trước, những khán đài C, D được BTC sân Vinh mở cửa tự do cho sinh viên, học sinh, nhưng bắt đầu từ trận đấu với V.Ninh Bình ở vòng 7, BTC sẽ phát hành vé và thu tiền đối với NHM. Ở những khán đài khác cũng sẽ có sự thay đổi về giá vé cũng như lượng vé được bán ra.

Theo đó, giá vé mới được niêm yết có mức đắt nhất là 60.000đ/vé (khán đài A1); các khán đài khác cũng được niêm yết có giá vé lần lượt từ 10.000đ – 50.000đ tương ứng với khán đài D, C, B.

Mặc dù giá vé được niêm yết lại đắt hơn và những khán đài C, D không được mở cửa miễn phí như ở những vòng đấu trước, nhưng từ chiều ngày 27/4, hàng ngàn cổ động viên, người hâm mộ đã có mặt tại điểm bán vé sân Vinh để chờ mua vé vào sân.

CĐV xứ nghệ phát cuồng, "cò" tranh thủ hoạt động

Tình trạng phe vé đã xuất hiện

Theo ghi nhận của PV, phải đến 2 giờ chiều ngày 27/4 vé vào sân Vinh mới chính thức được ban tổ chức bán ra nhưng từ giữa trưa các CĐV đã đến điểm bán vé chen chân nhau từng tí, tìm kiếm cho mình một chỗ đứng thích hợp để mong mua được tấm vé vào sân. Đúng 2 giờ chiều phòng bán vé mở cửa, hàng nghìn cổ động viên, người hâm mộ chen lấn, xô đẩy để mua vé.

Bên cạnh đó, nắm bắt được tình hình số lượng người hâm mộ đông đảo, muốn có được những tấm vé vào sân, các phe vé, cò vé đã được dịp nắm bắt thời cơ tích trữ và bán lại với giá “cắt cổ” cho những người hâm mộ không có cơ hội chen vào mua vé.

Trung bình mỗi tấm vé được các cò vé, phe vé mua đi bán lại cũng có giá gấp 5 đến 7 lần. Như giá vé niêm yết của Ban tổ chức đưa ra cho khán đài A1 là 60 nghìn thì nay được các "cò" buôn với giá 250.000 - 300.000đ/vé. Các khán đài C, D được BTC bán với giá “hữu nghị” từ 10.000 – 20.000 đồng thì nay được các "cò" hét tới 70.000đ/vé hoặc bán 150.000 đ/1cặp.

Được biết, để rút kinh nghiệm từ sự cố suýt “vỡ” sân ở trận gặp XMXT.Sài Gòn, bắt đầu từ trận đấu SLNA gặp V.Ninh Bình (vòng 7 V-League 2013), nhân viên an ninh sẽ được thắt chặt và tăng cường ở mức tối đa. Theo đó, phía trong sân, 100 nhân viên an ninh sẽ được huy động để bảo vệ. Phía bên ngoài, ban tổ chức đã huy động thêm 200 dân phòng nhằm đảm bảo an toàn, tránh tình trạng NHMleo thang, đu dây điện để được vào sân như ở vòng 5.

Một số hình ảnh tại sân Vinh chiều nay (27/4):

CĐV xứ nghệ phát cuồng, "cò" tranh thủ hoạt động

Đến 2 giờ chiều Ban tổ chức mới chính thức bán vé nhưng từ giữa trưa, hàng ngàn cổ động viên xứ nghệ đã đứng xếp hàng chờ mua vé

CĐV xứ nghệ phát cuồng, "cò" tranh thủ hoạt động

Cổ động viên tấp nập đến mua vé khiến đường ngoài sân vận động Vinh bị tắc nghẽn.

CĐV xứ nghệ phát cuồng, "cò" tranh thủ hoạt động

Hàng ngàn người chen nhau mua vé

CĐV xứ nghệ phát cuồng, "cò" tranh thủ hoạt động
 
CĐV xứ nghệ phát cuồng, "cò" tranh thủ hoạt động
 
CĐV xứ nghệ phát cuồng, "cò" tranh thủ hoạt động
 
CĐV xứ nghệ phát cuồng, "cò" tranh thủ hoạt động

Nhiều người có tiền cũng không mua được vé vì sức mua của cổ động viên sân Vinh quá lớn… 

CĐV xứ nghệ phát cuồng, "cò" tranh thủ hoạt động
 
CĐV xứ nghệ phát cuồng, "cò" tranh thủ hoạt động

… các cò vé lại được dịp “chặt chém” người hâm mộ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại