CĐV SLNA "đội lửa" chống "cò" phe vé tại sân Vinh

Minh Nhiên - Miền Tây |

(Soha.vn) - Tình yêu bóng đá của NHM SLNA đang bị chà đạp bởi chính BTC sân Vinh và lực lượng “cò” phe vé đông đảo.

Theo ghi nhận của phóng viên thì vào sáng nay, hàng nghìn người đã đến sân Vinh xếp hàng mua vé xem trận SLNA gặp V.Ninh Bình (diễn ra hồi 17h00 chiều nay). Dưới cái nắng như đổ lửa, những CĐV bóng đá yêu SLNA vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mua vé; hòng được cổ vũ CLB con cưng trong 1 trận cầu đáng kỳ vọng.

CĐV xứ nghệ phát cuồng, "cò" tranh thủ hoạt động


	NHM SLNA rồng rắn xếp hàng trong cái nắng như đổ lửa

NHM SLNA rồng rắn xếp hàng chờ mua vé trong cái nắng như đổ lửa

“Tôi đi từ 6 giờ sáng đến giờ xếp hàng lâu lắm rồi, giờ nắng lên mà vẫn chưa mua được vé. Tôi mong một lần vào sân Vinh để cổ vũ bóng đá cho đội nhà, sáng nay đi mua vé có mấy người hàng xóm cũng gửi tiền nhưng giờ vẫn chưa mua được chú à”, CĐV Phan Đình (57 tuổi, ở xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) phản ánh với phóng viên.

Theo lời kể, từ sáng sớm ông Đình đã đi xe máy hơn 10km xuống TP Vinh để mua vé cho 3 người nhưng vẫn phải đội nắng mà vẫn chưa mua được, vì lượng người chen chúc quá đông. Đây không chỉ là câu chuyện của riêng ông Đình mà còn là cảnh ngộ chung của rất nhiều NHM SLNA khác.


	Xót xa CĐV Việt Nam lâm cảnh "đội lửa" vì BTC sân Vinh tác nghiệp quá kém

Xót xa CĐV Việt Nam lâm cảnh "đội lửa" vì BTC sân Vinh tác nghiệp quá kém

Điều đáng nói là trong khi NHM chân chính chờ “dài cổ” dưới cái nắng như đổ lửa nhưng vẫn chưa mua được vé thì nhiều “cò” phe vé lại cầm trong tay hàng xấp “giấy thông hành” vào sân. Khi các CĐV mệt nhoài vì chờ đợi tìm đến những tay “cò” phe vé này, chúng lập tức hét giá trên trời. Theo ghi nhận, giá vé cho khán đài A được hét lên tới 500.000 – 600.000 đồng. Các loại vé còn lại (in trong vé có đóng dấu đỏ hẳn hoi của CLB SLNA từ 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng) đều được các “cò” phe vé phán giá trên trời.

“Tôi cũng không hiểu sao đi mua vé khó đến thế, chờ từ lúc sáng đến giờ mà vẫn chưa thể mua được vé. Tôi cũng không hiểu sao cò vé thì cầm từng tệp vé ấy, họ hô giá trên trời ai mà giám mua cơ chứ, trong khi đó giá niêm yết chỉ từ 10.000-50.000 đồng….”, anh Nguyễn Quang Minh - một khán giả đi mua vé bức xúc.


	"Cò" phe vé lộng hành ở sân Vinh

"Cò" phe vé lộng hành ở sân Vinh

BTC sân Vinh rung túng dân phe vé?

Trước thực trạng nói trên, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá SLNA, nhưng ông Thanh báo đang bận họp và giới thiệu điện thoại cho ông Hồ Văn Chiêm. Ngay sau đó (10h30 sáng nay), PV tiếp tục điện thoại cho ông Hồ Văn Chiêm - GĐ điều hành CLB SLNA, nhưng điện thoại ông Chiêm không thể liên lạc.

Việc 2 vị lãnh đạo cao cấp của SLNA không liên lạc với phóng viên trong bối cảnh NHM “đội lửa” xếp hàng chờ mua vé khiến những nghi vấn càng tăng cao. Câu hỏi đặt ra là tại sao BTC sân Vinh không bố trí người bán vé nhiều hơn để tránh tình trạng NHM phải chịu khổ. Và tại sao lực lượng an ninh của sân Vinh vẫn để “cò” phe vé tự do thoải mái “tác nghiệp” như vậy?


	Ước mơ của hàng nghìn CĐV bóng đá chỉ là tiền với những tay "cò" phe vé vô tâm

Ước mơ của hàng nghìn CĐV bóng đá chỉ là tiền với những tay "cò" phe vé vô tâm

Cho đến thời điểm này, vẫn còn hàng nghìn người hâm mộ đến từ các huyện xa xôi của Nghệ An và thậm chí người dân tỉnh bạn Thanh Hóa, Hà Tĩnh cũng có mặt tại sân vận động Vinh để mua vé nhưng xem ra khó. Các CĐV bóng đá vẫn rồng rắn ôm nhau, tranh từng bước chân để mong mua một vé giá niêm yết nhưng nhiều khả năng rất khó. Trong khi đó, giá vé chợ đen vẫn nhan nhản và hét với giá trên trời.

Thiết nghĩ, những người có trách nhiệm tổ chức bóng đá ở Việt Nam cần phải làm rõ sự việc đang xảy ra ở sân Vinh và không thể để điều này tái diễn. Trong khi bóng đá nước nhà vừa trải qua nhiều bê bối, mất niềm tin ở NHM thì việc CĐV tới sân Vinh đông là điều vô cùng đáng mừng. Nhưng những người yêu bóng đá Việt Nam, thêm 1 lần nữa, đang phải thất vọng.


	Tiền của NHM bị bóc lột, về tay những ai?

Tiền của NHM bị bóc lột, về tay những ai?

Nạn phe vé ở đâu cũng có nhưng dẹp loạn không khó. Ở nước ngoài, dân phe vé nếu bị phát hiện sẽ lập tức bị tịch thu số vé “chợ đen” không điều kiện. Vậy đâu là lý do khiến dân phe vé vẫn đang hoạt động dễ dàng đến vậy ở sân Vinh?

Xem clip CĐV bóng đá rồng rắn "đội lửa" chờ mua vé vào sân Vinh

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại