Cầu thủ bị bầu Đức sa thải thi nhau tỏa sáng ở CLB mới

Bàn Thành |

Để lấy chỗ cho lứa Học viện JMG lên đội 1, bầu Đức mạnh tay thanh lý đến 22 cầu thủ cũ HAGL đá V.League 2014. Rất nhiều cầu thủ cũ của “Gỗ” đã nhanh chóng tìm được bến đỗ mới và tỏa sáng ở V.League 2015.

Ngoài lý do cho nghỉ để lấy chỗ cho lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Sơn, Thanh Tùng, Văn Toàn, Đông Triều… của Học viện JMG, nhiều cầu thủ cũ của HAGL không được giữ lại vì họ đã hết hạn hợp đồng, muốn tái ký thì bầu Đức phải chi tiền lót tay.

Do vậy để tiết kiệm kinh phí, bầu Đức quyết định cho nghỉ cả loạt và có khá nhiều cầu thủ còn hợp đồng nhưng không sử dụng cũng được ông chủ HAGL vui vẻ cho đi tìm CLB mới mà không đòi hỏi phải bồi hoàn.

Sau đây là những cầu thủ cũ của HAGL chơi nổi bật ở V.League 2015.

Phùng Văn Nhiên (Hải Phòng): Văn Nhiên là đội trưởng của HAGL mấy năm qua. Theo lời rủ của Đức Dương, một cầu thủ cũ của HAGL đồng thời cũng là đồng hương Nam Định, Văn Nhiên đã đến Hải Phòng và nhận được khoản lót tay rất khá.

Hậu vệ trái Văn Nhiên và tiền vệ Đức Dương chiếm suất đá chính và tạo nên sức mạnh bên hành lang trái của Hải Phòng từ đầu giải đến giờ.

Nguyễn Quý Sửu (Thanh Hóa): Cầu thủ gốc Đồng Tháp đã có 7 năm chơi bóng ở Pleiku và ở tuổi chín của sự nghiệp, tiền vệ trụ 29 tuổi đã đầu quân cho Thanh Hóa ngay sau khi rời HAGL.

Đẳng cấp, kinh nghiệm của một tuyển thủ Olympic Việt Nam và lối đá cần mẫn đã giúp Quý Sửu có suất chính trong sự lựa chọn của HLV Vũ Quang Bảo.

Trận thắng HAGL tại Pleiku mới đây, Quý Sửu đá gần đến phút 78 trước khi rời sân nhường chỗ cho Duy Nam.

Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa): Trận đấu đầu tiên ở V.League 2015, thủ môn Tuấn Mạnh không bắt chính mà nhường chỗ cho Thế Kiệt - thủ thành bắt rất tồi.

Tuy nhiên từ trận thứ 2 trở đi, Tuấn Mạnh giữ gôn cho Sanna Khánh Hòa. Vòng 2 và 3 vừa rồi, thủ môn sinh năm 1990 đã chơi xuất sắc giúp Sanna Khánh Hòa thắng Đồng Nai 2-1 và hòa Hải Phòng 0-0.

Hồ Ngọc Luận – Dương Văn Pho (Đồng Nai): HAGL đang khủng hoảng vị trí trung vệ nhưng ở cặp trung vệ cũ của họ là Hồ Ngọc Luận và Dương Văn Pho lại đang tìm được chỗ đứng ở đội bóng mới Đồng Nai.

Ngoài ra một trung vệ khác là Trương Huỳnh Phú không được HAGL giữ lại trong đợt thử việc trước mùa giải cũng đã đầu quân cho Đồng Nai.

Một số cầu thủ cũ khác của HAGL cũng tìm được nơi chốn mới ở V.League như Lê Duy Thanh, Phạm Văn Thuận (Cần Thơ), thủ môn Phí Minh Long (HN T&T), Vũ Anh Tuấn (Quảng Nam)…

Một số khác đầu quân cho Phú Yên như Tạ Thái Học, Phạm Thanh Tấn và sát cánh cùng lứa U.21 HAGL đang cho Phú Yên mượn đá giải hạng Nhất.

Nhìn chung, các cầu thủ cũ của HAGL ít nhiều đều có trình độ, kinh nghiệm thi đấu nhiều mùa ở V.League nên họ không khó khăn trong việc tìm kiếm CLB mới.

Chỉ có HAGL bây giờ là mới khó tìm cầu thủ để đá vị trí trung vệ vốn rất mỏng manh và đang được chữa cháy bằng hậu vệ cánh Đức Lương, Bùi Văn Long trong khi Khuất Hữu Long, Đông Triều chưa bình phục chấn thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại