Mách nước cho HAGL chiến thắng

Đoàn Dự |

HAGL đã thua liên tiếp 2 trận và có thể còn thua nhiều hơn nữa. Vậy đâu là cách để đội bóng này tiến bộ và chiến thắng?

Đã có những ý kiến cho rằng HAGL nên thay đổi cách chơi để tìm kiếm chiến thắng. Cũng có những ý kiến cho rằng CLB phố Núi nên tiếp tục với sở trường của mình là tấn công.

Vậy chính xác thì HAGL nên làm gì, để tiến bộ và chiến thắng?

HAGL cần chơi sở trường, tấn công và kĩ thuật. Còn nếu cho họ chơi phòng ngự phản công, có lẽ chỉ 15, 20 phút là vỡ trận. Vì khi đó họ phải chống đỡ bằng sở đoản của mình.

HAGL từ bây giờ đến sau này vẫn sẽ phải chơi tấn công, lấy tấn công làm phòng ngự. Nhưng không thể dồn hết trách nghiệm cho hàng công.

Gặp những đội như Hà Nội T&T, Bình Dương… thậm chí Than Quảng Ninh hay tới đây gặp Hải Phòng cũng khó cho HAGL vì phải chơi sân khách. Các cầu thủ Hải Phòng chơi rất mạnh mẽ, hơn cả ĐTLA nên sẽ rất khó khăn.

Ông Graechen cần đa dạng hóa, đa phương hóa tấn công. Ở 3 trận vừa rồi chỉ Xuân Trường, Tuấn Anh chơi tốt. Hàng thủ thì đã bị nói quá nhiều rồi, Đông Triều chơi tốt thì hay chấn thương.

Lê Văn Sơn, Hồng Duy tấn công nhiều, mất bóng mà bị phản công thì cặp trung vệ, thủ môn đều non kém khó chống đỡ nổi...” – nhà báo Minh Hải nhận định HAGL cần sớm có những thay đổi mạnh mẽ trong cách chơi tấn công.

Theo nhà báo Minh Hải, trong riêng khâu tấn công cũng có rất nhiều chiêu bài mà HLV Graechen nên sớm áp dụng cho học trò:

“Những pha không chiến của HAGL hơi đuối. Những tình huống dàn xếp đá phạt chưa có.

Với các đội chơi kĩ thuật, họ thường bắt đối phương phạm lỗi ở các khu vực nguy hiểm. Hiện HAGL có 2 vũ khí rất lớn là Tuấn Anh và Xuân Trường.

Đó là những chân sút phạt rất tốt, chưa kể Văn Sơn, Hồng Duy. Cho các em đột phá vào những vị trí nguy hiểm rồi sẽ có cơ hội tạo đột biến, dễ thấy nhất là đá phạt.

Bóng bổng thì trước đó HAGL có ngoại binh cao 1m90 nhưng 2 biên không tạo được nhiều tình huống treo bóng vào để ghi bàn. Liên quan tới các pha bóng bổng thì ngoại binh rất quan trọng.

Một vấn đề nữa là HAGL thiếu những cầu thủ làm tường. Ví dụ Công Phượng hay tiền đạo cắm khi bị quây rát thì nên làm tường, nhả lại tuyến 2 hoặc qua biên. Nhưng thiên hướng của HAGL là cầm bóng và tiến lên, ít khi nhả lại”.

Nhà báo Minh Hải

Nhà báo Minh Hải

Một vấn đề khác HAGL cũng cần sớm khắc phục đó là thi đấu quyết liệt hơn trước các đối thủ rắn mặt tại V-League. Về vấn đề này, HLV Phan Thanh Hùng hay chuyên gia Đặng Gia Mẫn đều từng lên tiếng khuyên Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và đồng đội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại