Cặp đôi linh vật rất ngộ nghĩnh của SEA Games 27

Hai chú chim cú ngộ nghĩnh, đáng yêu Shwe Yoe và Ma Moe vừa được chọn làm linh vật chính thức cho SEA Games 27 tổ chức tại Myanmar.

Ban tổ chức SEA Games 27 vừa công bố linh vật chính thức của Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay là hai chú chim cú Shwe Yoe (con đực) và Ma moe (con cái). Trong trang phục truyền thống, 2 linh vật đáng yêu nhảy múa chào du khách đến Myanmar.

Theo quan niệm truyền thống của người Myanmar, chim cú là biểu tượng của sự may mắn, thành công. Nhiều gia đình treo những chú cú bằng bông trong nhà như một lá bùa hộ mệnh và may mắn.
Với tạo hình chú chim cú đáng yêu và nụ cười thân thiện, nước chủ nhà Myanmar mong muốn gửi tới lời chào nồng nhiệt, sự thân thiện, tình hữu nghị tới toàn bộ các nước anh em trong khu vực. Dưới đây, bộ đôi linh vật sẽ hóa thân thành các VĐV tham gia tranh tài tại 33 bộ môn thi đấu năm nay.
VĐV bắn cung.
VĐV cầu lông.
VĐV taekwondo.
VĐV billaiard.
VĐV đấm bốc.
VĐV cờ vua.
VĐV đua xe đạp.
VĐV bơi lội.
VĐV điền kinh.
VĐV bóng rổ.
VĐV thể hình.
VĐV đua xuồng.
VĐV cưỡi ngựa.
Cầu thủ bóng đá.
VĐV golf.
VĐV hockey.
VĐV Judo.
VĐV karatedo.
VĐV muay Thái.
VĐV pencak silat.
VĐV bi sắt.
VĐV cầu mây.
VĐV bắn súng.
VĐV shorinji kempo.
VĐV bóng bàn.
VĐV đua thuyền truyền thống.
VĐV võ Việt Nam.
VĐV wushu.
VĐV cử tạ.
VĐV đấu vật.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại