Các nhà đài "bất lực" trước tham vọng của K+

Theo TTVH |

Trước thông tin K+ muốn độc quyền Premier League 2013-2016, các nhà đài cũng đang không biết phải làm gì!

Trao đổi với Dân Việt sáng 20.2, ông Lê Đình Cường-Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam (HHTHTTVN), nói rằng "nếu K+ mua riêng (bản quyền EPL) thì cũng không thể cấm được họ".

Thông tin K+ đơn phương đàm phán để có bản quyền EPL giai đoạn 2013-2016 không thu hút được sự quan tâm của các nhà đài

“Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn gửi các đài truyền hình về việc đàm phán mua bản quyền Premier League 2013-2016. HHTHTTVN cũng ra văn bản đề nghị các đài hợp tác và thống nhất tiếng nói chung trong việc mua bản quyền giải đấu này.

Từ trước Tết Nguyên đán, ban điều hành đàm phán mua bản quyền EPL đã được thành lập và cơ bản đã thống nhất sẽ không mua bản quyền giải đấu này giai đoạn 2013-2016 nếu giá tăng quá 5% so với giai đoạn 2010-2013 (19 triệu USD-PV).

Tuy nhiên, nếu K+ vẫn mua riêng thì cũng không thể cấm được họ. Phải tới cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3, ban điều hành đàm phán mới họp để cố gắng chốt mọi chuyện trong tháng 5”, ông Lê Đình Cường cho biết.

Trong khi đó, ông Vũ Quang Huy-Phó Giám đốc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, từ chối bình luận về thông tin K+ đơn phương mua bản quyền EPL từ IMG (đơn vị sở hữu gói bản quyền truyền hình Premier League 2013-2016 trên lãnh thổ Việt Nam – PV).

“Tôi không muốn bình luận về chuyện này. Chỉ khi nào IMG đưa ra thông tin, văn bản khẳng định họ đã bán được bản quyền cho một đơn vị nào đó thì mọi chuyện mới chính thức”, ông Huy nói.

Trên thực tế, cũng đã xuất hiện những hoài nghi cho rằng thông tin K+ gần như sẽ có bản quyền EPL giai đoạn 2013-2016 chỉ là một chiêu quảng cáo thương hiệu. Bởi cái giá 37,5 triệu USD (khoảng 800 tỷ đồng) mà IMG chào hàng với các nhà đài trong nước, là quá "khủng khiếp" trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay.

Cần nhớ trong 3 năm qua (giai đoạn 2010-2013), dù K+ độc quyền EPL ngày chủ nhật nhưng con số thuê bao của họ vẫn rất hạn chế với đối tượng chính là các… quán cafe-bóng đá, chứ không phải các hộ gia đình.

Chính người hâm mộ trong nước cũng kêu gọi, ủng hộ các nhà đài nên tẩy chay EPL nếu cần, thay vì cố gắng mua bằng mọi giá: “Ba năm trước, chúng tôi đã phát động chương trình 1 triệu chữ ký phản đối K+ độc quyền các trận đấu EPL ngày chủ nhật. Và chỉ trong có 5 ngày, chúng tôi đã thu được 350.000 chữ ký. Điều đó đủ để hiểu sự bức xúc trong dư luận lớn thế nào.

Phía trước, làn sóng phản ứng sẽ còn dữ dội tới đâu nếu các nhà đài tiếp tục “đá nhau”, chấp nhận để đối tác nước ngoài hưởng lợi, còn người hâm mộ trong nước lại phải oằn lưng gánh phí thuê bao tăng vọt”, ông Trần Song Hải-Phó Chủ tịch Hội cổ động viên Việt Nam, bày tỏ.

Sự thật là chính K+ là người hiểu hơn ai hết họ đã phải đứng trước làn sóng chỉ trích dữ dội thế nào từ dư luận vì việc độc quyền EPL ngày chủ nhật. Và phía trước, nếu tiếp tục bất chấp tất cả để sở hữu bản quyền EPL giai đoạn 2013-2016, không biết K+ sẽ phải đối mặt với những gì?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại