Vấn nạn dàn xếp tỷ số của bóng đá Thái Lan

Theo Pháp luật TP.HCM |

Trọng tài Yoshida Toshimitsu đã cáo buộc Buriram Utd và CLB Quân đội Thái Lan dàn xếp tỷ số trong trận đấu giữa hai đội ở chung kết FA Cup vào cuối mùa bóng 2012.

LĐBĐ châu Á (AFC) đã gửi đến LĐBĐ Thái (FAT) bản báo cáo chi tiết của trọng tài Yoshida Toshimitsu- người tham gia điều hành trận chung kết FA Cup giữa Buriram Utd và CLB Quân đội Thái Lan vào cuối mùa bóng 2012.

Báo cáo của vị trọng tài người Nhật này tố cáo hai đội bóng trên của Thái Lan đã dàn xếp tỉ số ở trận này (Buriram Utd thắng với tỷ số 2-1).

CLB Buriram Utd vô địch Cúp FA mùa 2012 sau trận đấu bị tố cáo là dàn xếp tỉ số. Ảnh: BANGKOK POST

Phản ứng với báo cáo của AFC, Chủ tịch FAT Worawi Makudi cho biết, hôm nay (20.2) tổ chức này sẽ tiến hành thành lập một Ủy ban đặc biệt để điều tra.

Ông Worawi cũng tỏ ra khá bất ngờ trước bản báo cáo của AFC bởi lâu nay, các cầu thủ Thái Lan được cho là đã miễn nhiễm với nạn dàn xếp tỉ số (!?).

LĐBĐ Thái Lan tuyên bố sẽ hợp tác triệt để với AFC, FIFA và cả Interpol để đưa những kẻ dàn xếp tỷ số ra ánh sáng. Họ cũng sẵn sàng loại vĩnh viễn những đối tượng này khỏi đời sống bóng đá.

Điều ông Worawi mong mỏi hiện nay là mong gặp trực tiếp vị trọng tài người Nhật để trao đổi và hỏi thêm nhiều chi tiết khác. Tuy nhiên, theo nguyên tắc của FIFA và AFC, phía Thái Lan không được tiếp xúc với vị trọng tài mà phải thông qua AFC hoặc Interpol.

Vào ngày 21.2, các quan chức của những LĐBĐ thành viên trong AFC sẽ có buổi hội thảo tề tựu về vấn nạn dàn xếp tỷ số tại trụ sở AFC tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ông Worawi cho biết khi dự hội thảo này, ông sẽ gặp những nhà chức trách làm việc sâu hơn về scandal dàn xếp tỷ số kể trên.

Trong khi đó Giám đốc điều hành CLB Quân đội Thái, Đại tá Worawut, nói rằng các cầu thủ của CLB ông đều là những quân nhân đá bóng nên tính kỷ luật rất cao. Ông này còn dám quả quyết: "Họ chẳng dễ gì bị cám dỗ bởi những thứ phi đạo đức đó!".

Riêng Chủ tịch của CLB này là Trung tướng Prayuth thì nói: "Lời cáo buộc nên đi đôi với chứng cứ rõ ràng, chúng tôi không bao giờ bao che mà ngược lại còn trừng trị thích đáng hành động bán độ. Từ nay chúng tôi sẽ có những điều tra riêng và sẽ hợp tác tích cực với AFC, FIFA lẫn Interpol".

Còn Chủ tịch của CLB Buriram Utd thì chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào vì hiện nay ông đang công tác ở nước ngoài.

Cũng cần biết Đông Nam Á không chỉ là nơi có số vụ dàn xếp tỉ số cao của thế giới, tại khu vực này nhiều ông trùm đội lốt doanh nhân đã vươn vòi bạch tuộc khắp thế giới để dàn xếp tỉ số cả những giải ở châu Âu như Serie A, trong đó nổi tiếng nhất là ông trùm người Singapore đã bị bắt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại