5 cách giúp cho Milan quật đổ “gã khổng lồ”

Công Luận |

(Soha.vn) - Trong trận lượt đi, nhiều người phỏng đoán, Barca sẽ giành chiến thắng dễ dàng ngay tại San Siro. Nhưng có khi nào một điều bất ngờ lại đến với trận cầu kinh điển của châu Âu khi đội khách mới là kẻ chiến bại.

1.Niềm tin nơi sân nhà

Tính đến thời điểm hiện tại, Milan tuy không có được thành tích tốt tại Serie A mùa giải năm nay khi đang xếp ở vị trí thứ 4 trên BXH, kém Juventus tới 11 điểm. Thế nhưng, sân nhà vẫn là một chỗ dựa tinh thần đáng quý với chuỗi 6 trận toàn thắng.

Và nên nhớ rằng, Milan cũng đã từng giành được chiến thắng trên sân San Siro trước Barca cách đây 9 năm. Cho dù lúc này, Rossoneri không có được lứa thế hệ vàng với những Maldini, Ambrosini,Gattuso, Kaka... như xưa nhưng có gì là sai khi CĐV Milan tin vào một điều thần kỳ.

Trên sân nhà, AC Milan có đủ động lực để giành được chiến thắng

2.Phong tỏa khối óc của Barca

Nhiệm vụ khóa chặt hai siêu tiền vệ Xavi và Iniesta được xem là mấu chốt của mọi vấn đề. Xavi thì mới quay trở lại sau chấn thương, đó chắc chắn sẽ là một lợi thế với đội chủ nhà. Nhưng cũng chớ quên, tuyến giữa của Barca có rất nhiều anh tài có thể tỏa sáng thay cho nhạc trưởng của đội bóng xứ Catalan.

Và tài năng của Montolivo và Nocerino sẽ quyết định thế trận cho Milan ngày hôm nay. Nếu như không lấn áp được bộ đôi tiền vệ công của Barca thì xem như đội nhà đã nhường một nửa chiến thắng cho đối phương.

Chưa kể tới việc, nếu khóa chặt được "bộ não" của Barca thì Messi cũng sẽ gặp nhiều khó khăn ở tuyến trên khi không có nguồn bơm bóng. Nhiệm vụ này quả thực không đơn giản nhưng đó là điều mà hai cầu thủ đang ở độ chín của Milan phải làm được.

Khóa chặt được bộ đôi Xavi - Iniesta thì AC Milan đã có một nửa chiến thắng

3. Bắt “chết” Messi

Đè được bộ đôi Xavi – Iniesta đã khó, bắt được Messi có lẽ còn khó hơn. Mọi phương án như chủ động áp sát nhanh, chơi rắn hay bao vây với số đông… đều tỏ ra không hiệu quả với siêu sao người Argentina. Thế nhưng, cặp trung vệ Zapata và Mexes cùng HLV Allegri vẫn phải tìm ra được phương thuốc để đặc trị “căn bệnh” Messi.

Tuy nhiên, các CĐV của Milan nên tin tưởng vào “thần May Mắn” nhiều hơn là sự xuất sắc của hàng thủ. Nhìn lại những chiến bại của Barca trong trận gặp Chelsea năm ngoái và Celtic ở mùa giải năm nay thì, Leo Messi luôn ra sân thi đấu với sự khác biệt quá lớn với những 21 người còn lại trên sân. Và điều duy nhất có thể đánh bại được M10 chính là vận may.

4. Khoét vào nách của Barca

Hãy chú ý tới hai bên cánh của Barca, nơi án ngữ của Alves và Alba. Họ đều là những hậu vệ cánh xuất sắc với khả năng tham gia tấn công và dứt điểm chẳng thua kém một tiền đạo. Nhưng đó lại là yếu điểm chết người của đội khách.

Hai cánh của Barca thường xuyên dâng cao và để lộ rất nhiều khoảng trống phía bên sườn khung gỗ của Valdes. Chỉ cần El Shaarawy hay Boateng biết bung sức một cách đúng lúc để tung ra đòn phản công quyết định thì việc có được bàn thắng trước đội bóng hùng mạnh nhất thế giới là điều hoàn toàn có thể.

Sự tỏa sáng của El Shaarawy mang ý nghĩa quyết định trong thành công của Milan

Và rõ ràng cái tên El Shaarawy sẽ được các CĐV kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong trận đấu ngày hôm nay. Với 18 bàn thắng ghi được từ đầu mùa, tài năng trẻ 20 tuổi của Milan đang đạt phong độ rất tốt. Chỉ cần anh biết tỏa sáng đúng lúc thì Rossoneri hoàn toàn có cơ hội giành được chiến thắng.

5. Đừng nghĩ sẽ khắc chế được tiqui-taca

Mặc dù bóng đá Italia vẫn luôn nổi tiếng về lối chơi phòng ngự và Chelsea đã chứng minh chỉ có phòng ngự - phản công mới có thể đánh bại được gã khổng lồ xứ Catalan. Nhưng quả thực, nếu Milan hôm nay mà sử dụng chiếc xe bus 2 tầng để dựng trước cửa gôn Abbiati chưa chắc đã ăn thua.

Rõ ràng, trong tay HLV Allegri không có những chuyên gia phòng ngự như The Blues. Thêm nữa, chơi phòng ngự như đã trở thành bản sắc của Chelsea, họ giỏi đá thủ hơn Milan gấp nhiều lần. Vậy nên, nếu đội chủ sân San Siro không muốn tự đặt mình vào thế khó thì hãy cứ chủ động mà tấn công.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại