Bố Xuân Trường nói gì trong ngày con đến với Incheon United?

Thu Minh |

Ông Lương Bách Chiến, bố Xuân Trường, không giấu nổi niềm vui khôn xiết khi cậu con trai chính thức sẽ chuyển sang Hàn Quốc thi đấu.

Từ Tuyên Quang, trao đổi với phóng viên, ông Lương Bách Chiến cho biết: “Mấy ngày nay, theo dõi thông tin báo chí về việc Xuân Trường chuẩn bị ký hợp đồng với CLB Incheon United, gia đình tôi rất hồi hộp.

Để đến khi thấy cháu chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng 2 năm chuyển sang Hàn Quốc, bậc làm cha mẹ sinh thành, nuôi dưỡng cháu như chúng tôi không biết diễn tả thế nào cho hết cảm giác sung sướng và hạnh phúc của mình”.


Xuân Trường tại buổi lễ ký hợp đồng chuyển sang Incheon United thi đấu 2 năm theo dạng cho mượn từ HAGL. Ảnh: Công Tuấn

Xuân Trường tại buổi lễ ký hợp đồng chuyển sang Incheon United thi đấu 2 năm theo dạng cho mượn từ HAGL. Ảnh: Công Tuấn

Tuy hồi hộp nhưng ông Lương Bách Chiến chia sẻ, ông không hề cảm thấy lo lắng về triển vọng chuyển sang Hàn Quốc thi đấu của Xuân Trường.

“Một trong những dịp hiếm hoi tôi được nói chuyện trực tiếp với bầu Đức. Bản thân anh Đức là người bận rộn vì công việc và ít nói, nên chúng tôi trao đổi không nhiều về Xuân Trường.

Anh Đức chỉ cười khà khà và thông báo ngắn gọn cho tôi là đã làm việc xong với phía CLB Incheon United về việc của Xuân Trường, rồi nhắn tôi là yên tâm nhé.

Với tôi, thế là đủ. Vì quá trình gửi gắm con trai vào Học viện HAGL Arsenal JMG suốt 7-8 năm qua, bầu Đức cùng cộng sự của ông đã làm quá tốt việc chăm sóc, nuôi dậy, rèn giũa và định hướng tương lai cho con cái chúng tôi.

Thế nên, tôi tin tưởng tuyệt đối và hết sức cảm ơn những gì bầu Đức đã dành cho Xuân Trường”.

Bên cạnh đó, ông Lương Bách Chiến tâm sự về cậu con trai: “Tôi là bố cháu nên hiểu về cháu hơn ai hết. Từ nhỏ, Xuân Trường đã bộc lộ sự điềm đạm và bản lĩnh trong mọi tình huống.

7-8 năm qua, cháu xa gia đình nhưng chưa bao giờ có biểu hiện yếu đuối. Cũng trong chừng ấy thời gian là quá trình Xuân Trường phát triển rất toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

Việc tôi không có mặt tại TP.HCM chứng kiến Xuân Trường ký hợp đồng cũng có dụng ý là giờ cháu đã hơn 18 tuổi, cần tự lo liệu mọi việc cho cuộc sống và sự nghiệp của mình.

Tôi không hề lo lắng về chuyện Xuân Trường không thể thích nghi khi thi đấu tại Hàn Quốc. Tôi tin là với bản lĩnh của mình, Xuân Trường sẽ thi đấu tốt và đạt được những tiến bộ lớn để sau này đóng góp cho ĐTVN”.

Ông Lương Bách Chiến và gia đình trên khán đài sân Mỹ Đình theo dõi Xuân Trường thi đấu tại giải U19 ĐNA mở rộng năm 2014. Ảnh: Thu Minh
Ông Lương Bách Chiến và gia đình trên khán đài sân Mỹ Đình theo dõi Xuân Trường thi đấu tại giải U19 ĐNA mở rộng năm 2014. Ảnh: Thu Minh

Tương tự bố mẹ Công Phượng và Tuấn Anh, bố Xuân Trường cũng đánh giá việc chuyển ra nước ngoài thi đấu là cơ hội hết sức thuận lợi để phát triển nghề nghiệp của con trai.

“Nếu có một chút gì đó rưng rưng trong ngày này thì đó là việc tôi và mẹ cháu sẽ ít cơ hội gặp con trai trong 2 năm tới.

Khi Xuân Trường thi đấu tại Việt Nam, gia đình cũng không có nhiều dịp đoàn viên, hội tụ, nhưng nhớ cháu thì tôi và bà xã vẫn có thể tìm cách gặp gỡ.

Giờ Xuân Trường ra nước ngoài, xa xôi cách trở, không biết một năm được về Việt Nam mấy lần?

Nhưng gia đình tôi đã quen với cảnh này, bên cạnh đó còn là các phương tiện liên lạc hiện đại nên chắc dần sẽ quen thôi”, ông Lương Bách Chiến chia sẻ tình cảm dành cho cậu con trai.

Xuân Trường đã đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam, khi trở thành cầu thủ đầu tiên thi đấu tại K-League Classic, giải đấu cao nhất của nền bóng đá hùng mạnh bậc nhất châu lục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại